Thủ tướng Anh Sunak cam kết cung cấp tên lửa cho Ukraine thời gian tới

Anh hiện là quốc gia hỗ trợ quân sự cho Ukraine lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ. Trong năm 2022, Anh đã hỗ trợ 2,3 tỷ bảng Anh cho Ukraine và giúp huấn luyện 15.000 binh sỹ.
Thủ tướng Anh Sunak cam kết cung cấp tên lửa cho Ukraine thời gian tới ảnh 1Thủ tướng Anh Rishi Sunak (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở London, Anh, ngày 8/2/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 15/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới Anh để gặp Thủ tướng nước chủ nhà Rishi Sunak, sau khi tới thủ đô của Italy, Đức và Pháp cuối tuần qua.

Anh là chặng dừng chân tiếp theo của lãnh đạo Ukraine trong khuôn khổ chuyến thăm các nước châu Âu nhằm kêu gọi tăng cường hỗ trợ Kiev về cả tài chính lẫn quân sự.

Thủ tướng Sunak đã tiếp đón Tổng thống Zelensky tại Dinh thự Chequers tại vùng Buckingshire, gần thủ đô London.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã tập trung thảo luận tình hình xung đột Nga-Ukraine và nhu cầu hỗ trợ quốc phòng của Ukraine.

Thủ tướng Sunak cam kết trong những tháng tới, Anh sẽ cung cấp cho Ukraine tên lửa phòng không và các hệ thống máy bay không người lái khác.

Phía Anh cho biết sẽ bắt đầu triển khai huấn luyện cơ bản đối với phi công Ukraine kể từ Hè năm nay, đồng thời phối hợp với các nước đồng minh khác nhằm đảm bảo nguồn cung máy bay phản lực F-16.

[Đức dự kiến sẽ viện trợ tổng cộng hơn 11 tỷ euro cho Ukraine]

Thủ tướng Sunak cho biết sẽ thảo luận vấn đề này với lãnh đạo các nước đồng minh tại các cuộc họp sắp tới của Hội đồng châu Âu và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).

Trong khi đó, người phát ngôn của Thủ tướng Sunak cho biết Anh hiện không có kế hoạch gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, Tổng thống Zelensky cho biết ông hy vọng sớm đạt được thỏa thuận cung cấp máy bay chiến đấu với các nước đồng minh phương Tây, đồng thời tỏ ra lạc quan về khả năng thỏa thuận sẽ được ký trong thời gian sớm nhất.

Tổng thống Zelensky bày tỏ hài lòng với những cam kết đạt được trong chuyến công du châu Âu vừa qua.

Phía Nga đã có động thái phản ứng trước những tuyên bố ngày 15/5 của Anh và Ukraine.

Theo hãng tin TASS, người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh việc London hỗ trợ quân sự cho Kiev sẽ không ảnh hưởng đến Moskva cũng như không thay đổi cục diện xung đột.

Anh hiện là quốc gia hỗ trợ quân sự cho Ukraine lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ. Trong năm 2022, Anh đã hỗ trợ 2,3 tỷ bảng Anh cho Ukraine và giúp huấn luyện 15.000 binh sỹ.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Anh đã cung cấp các trang thiết bị quân sự cho Ukraine, bao gồm một phi đội xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2, pháo tự hành, hàng trăm xe bọc thép và tên lửa bao gồm Starstreak và Storm Shadow.

Cùng ngày, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sớm nhất trí một kế hoạch giúp đỡ Ukraine đạt tiêu chuẩn thành viên của khối liên minh quân sự và tiến tới gia nhập khối này.

Đáp lại, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết ông cũng hy vọng các nước trong khối liên minh sẽ nhất trí một kế hoạch dài hạn nhằm đạt được mục tiêu trên tại hội nghị diễn ra vào tháng Bảy tới tại thủ đô Vilnius, Lithuania.

Bên cạnh đó, ông Stoltenberg cũng thông báo kế hoạch rời khỏi vị trí Tổng thư ký NATO khi mãn nhiệm vào tháng 10 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục