Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan từ chức, chuẩn bị cho bầu cử sớm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan công bố quyết định từ chức trên tài khoản Facebook cá nhân, tuy nhiên ông vẫn duy trì vai trò điều hành với tư cách là người đứng đầu của chính phủ lâm thời.
Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan phát biểu tại Yerevan ngày 25/4/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan phát biểu tại Yerevan ngày 25/4/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 25/4, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã từ chức để mở đường cho cuộc bầu cử sớm vào tháng Sáu tới.

Ông Nikol Pashinyan đã công bố quyết định này trên tài khoản Facebook cá nhân.

Ngay sau quyết định của Thủ tướng Pashinyan, toàn bộ thành viên Nội các cũng đã từ chức, theo đúng luật định của nước này.

Mặc dù từ chức, ông Pashinyan vẫn duy trì vai trò điều hành với tư cách là người đứng đầu của chính phủ lâm thời.

Cuộc khủng hoảng chính trị ở Armenia bùng phát từ tháng Hai năm nay sau khi một số tướng lĩnh quân đội chỉ trích cách thức ông Pashinyan xử lý xung đột giữa Azerbaijan và Armenia tại khu vực tranh chấp Nagorny-Karabakh vào năm ngoái.

Sau các cuộc tham vấn giữa Tổng thống Armenia Armen Sarkissian các bên liên quan, tháng Ba vừa qua, ông Nikol Pashinyan thông báo Armenia sẽ tổ chức bầu cử sớm, coi đây là cách tốt nhất để đưa Armenia thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Ông Pashinyan, 45 tuổi, trở thành Thủ tướng Armernia vào tháng 8/2018.

Tháng 11/2020, ông cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã ký thỏa thuận ngừng bắn tại Nagorny-Karabakh, chấm dứt cuộc đụng độ quân sự bùng phát từ tháng Bảy giữa Azerbaijan và Armenia tại khu vực tranh chấp này, khiến hàng nghìn người thương vong, đe dọa an ninh và ổn định toàn khu vực Kavkaz./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục