Thủ tướng Israel ra lệnh giới hạn xây nhà định cư tại Bờ Tây

Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã ra lệnh giới hạn hoạt động xây dựng nhà định cư tại Bờ Tây, sau khi cân nhắc yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Thủ tướng Israel ra lệnh giới hạn xây nhà định cư tại Bờ Tây ảnh 1Toàn cảnh khu định cư Do Thái Pisgat Zeev ở Đông Jerusalem. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Truyền thông Israel ngày 31/3 đưa tin Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã ra lệnh giới hạn hoạt động xây dựng nhà định cư tại Bờ Tây, sau khi cân nhắc yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Netanyahu đưa ra chỉ thị trên tại cuộc họp nội các an ninh tối 30/3, theo đó Israel sẽ chỉ cho phép xây dựng trong phạm vi các khu định cư hiện có và không cho xây bất cứ khu định cư bất hợp pháp mới nào.

Động thái trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi nội các an ninh của Israel thông qua quyết định xây một khu định cư mới tại Bờ Tây để đền bù cho người định cư di dời khỏi Amona - một khu định cư trái phép đã bị phá dỡ theo phán quyết của Tòa án Tối cao Israel hồi tháng 2 vừa qua.

Khu định cư mới sẽ được xây dựng gần khu định cư Shilo (Si-lô), cách không xa Amona. Đây sẽ là khu định cư hoàn toàn mới đầu tiên được chính phủ Israel cho xây dựng kể từ năm 1991. Bên cạnh đó, Chính phủ Israel cũng chính thức thông qua các gói thầu xây dựng 2.000 nhà ở mới từ các dự án định cư được thông qua trước đây.

Trong một cuộc họp báo chung tháng trước, Tổng thống Mỹ Trump đã đề nghị Thủ tướng Israel Netanyahu ngăn chặn hoạt động xây dựng nhà định cư tại Bờ Tây.

Ngày 31/3, Palestine và Liên hợp quốc đã lên án quyết định của Chính phủ Israel xây khu định cư mới tại Bờ Tây. Một quan chức cấp cao của Palestine, bà Hanan Ashrawi cho rằng động thái trên thể hiện Chính phủ Israel "đang thúc đẩy các chính sách mang tính hệ thống về chủ nghĩa thực dân, phân biệt chủng tộc và thanh trừng sắc tộc bất chấp các quyền con người của người Palestine."

Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, ông Stephane Dujarric bày tỏ "thất vọng và báo động" về động thái trên của Isarel.

Ông nêu rõ Tổng thư ký Liên hợp quốc luôn nhấn mạnh rằng "không có kế hoạch B cho việc người Israel và người Palestine chung sống trong hòa bình và an ninh." Ông cũng lên án mọi hành động đơn phương đe dọa hòa bình và làm xói mòn giải pháp hai nhà nước.

Hiện có hơn 400.000 người Do Thái sinh sống ở khu Bờ Tây mà Israel đã chiếm đóng kể từ cuộc chiến Trung Đông năm 1967. Cộng đồng quốc tế coi tất cả các khu định cư Do Thái tại Đông Jerusalem và Bờ Tây là bất hợp pháp, kể cả những khu được chính quyền Israel cấp phép xây dựng.

Hoạt động định cư của Israel bị xem là trở ngại chính đối với các nỗ lực hòa bình giữa Israel và Palestine, vì các khu định cư được xây dựng trên vùng đất người Palestine xác định là nhà nước Palestin trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.