Thủ tướng Malaysia Anwar tuyên bố “mạnh tay” chống tham nhũng

Thủ tướng Anwar đảm bảo các cơ quan như Văn phòng Tổng chưởng lý và Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia luôn minh bạch trong quá trình thực thi nhiệm vụ để không một ai có thể trốn tránh pháp luật.
Thủ tướng Malaysia Anwar tuyên bố “mạnh tay” chống tham nhũng ảnh 1Tân Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim phát biểu tại cuộc họp báo ở Putrajaya, Malaysia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cảnh báo bất kỳ thành viên nội các nào dính líu đến hối lộ hoặc lạm dụng quyền lực sẽ bị sa thải ngay lập tức.

Phát biểu tại phiên họp nội các trong ngày 14/12, Thủ tướng Anwar khẳng định quan điểm không thỏa hiệp với thông lệ như vậy trong chính phủ thống nhất mà ông là người đứng đầu.

Nhà lãnh đạo Malaysia nhấn mạnh: “Tôi đã thông báo với các bộ trưởng rằng trước hết không được phép để xảy ra tình trạng tham nhũng. Tôi cũng đã thông báo với tất cả các chủ tịch đảng trong liên minh rằng nếu bất kỳ một bộ trưởng nào dính líu đến tham nhũng, tôi sẽ sa thải ngay lập tức.”

Người đứng đầu chính phủ vừa thành lập hôm 3/12 vừa qua nêu rõ tuyên bố của ông không phải là một mánh lới chính trị, mà là niềm tin có thể giải phóng đất nước khỏi nạn tham nhũng.

[Tân Thủ tướng Malaysia xem xét lại các dự án của người tiền nhiệm]

Thủ tướng Anwar đảm bảo các cơ quan như Văn phòng Tổng chưởng lý và Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia luôn minh bạch trong quá trình thực thi nhiệm vụ để không một ai có thể trốn tránh pháp luật.

Trước đó, ngay sau khi nhậm chức Thủ tướng thứ 10 của Malaysia, ông Anwar đã đề nghị hủy lệnh đặt hàng chiếc limousine Mercedes S600 mới dành cho Văn phòng Thủ tướng.

Ông cho biết lệnh đặt xe đã được xúc tiến từ thủ tướng tiền nhiệm, song không nói rõ đó là ai. Ông tuyên bố chỉ sử dụng bất kỳ chiếc xe nào có sẵn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục