Thủ tướng Nhật Bản xác nhận sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 15/6, Thủ tướng Kishida Fumio thông báo ông sẽ đến Tây Ban Nha để tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra từ ngày 29/6.
Thủ tướng Nhật Bản xác nhận sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2022, ngày 10/6/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio xác nhận sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong tháng, trở thành nhà lãnh đạo Nhật Bản đầu tiên tham dự sự kiện này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 15/6, Thủ tướng Kishida thông báo ông sẽ đến Tây Ban Nha để tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra từ ngày 29/6.

[Tổng thống Hàn Quốc nhận định khả năng hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản]

Ông Kishida cũng cho biết trước đó sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) từ ngày 26/6 tại Đức.

Tuần trước, Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO với tư cách khách mời. Đây cũng là lần đầu tiên một Tổng thống Hàn Quốc tham dự sự kiện này.

Theo kế hoạch, tại hội nghị thượng đỉnh lần này, NATO mời các đồng minh quan trọng của Mỹ ở châu Á (cụ thể là Nhật Bản và Hàn Quốc) và thông qua “Khái niệm Chiến lược mới” mà tổ chức này cho biết “sẽ xác định những thách thức an ninh mà liên minh phải đối mặt và vạch ra các nhiệm vụ chính trị và quân sự mà NATO sẽ thực hiện”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục