Thủ tướng Thái Lan tuyên bố không khoan nhượng với tham nhũng

Theo Thủ tướng Thái Lan, tham nhũng là mối đe dọa nghiêm trọng đối với đất nước và tất cả các thành phần xã hội phải hợp tác để loại bỏ vấn nạn này, để tham nhũng không trở thành di sản tội lỗi.
Thủ tướng Thái Lan tuyên bố không khoan nhượng với tham nhũng ảnh 1Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 9/12, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha khẳng định trong suốt sự nghiệp phục vụ chính phủ, ông chưa bao giờ dính líu đến tham nhũng và ông không dung thứ cho nạn tham nhũng trong bộ máy quan liêu của chính phủ.

Trong bài phát biểu kỷ niệm Ngày Quốc tế Phòng chống tham nhũng 9/12, Thủ tướng Prayut cho biết tham nhũng trong bộ máy quan liêu chủ yếu liên quan đến các dự án mua sắm công, chạy chức quyền, hối lộ và lợi dụng các kẽ hở của pháp lý. Ông nêu rõ Thái Lan là thành viên của Liên hợp quốc và chính phủ của ông luôn coi trọng việc loại bỏ tham nhũng dưới mọi hình thức.

[Thủ tướng Thái Lan Prayut đề cập khả năng tại nhiệm thêm 2 năm]

Theo Thủ tướng Thái Lan, tham nhũng là mối đe dọa nghiêm trọng đối với đất nước và tất cả các thành phần xã hội phải hợp tác để loại bỏ vấn nạn này, để tham nhũng không trở thành di sản tội lỗi cho các thế hệ tương lai. Ông cũng nhấn mạnh rằng chính phủ đã đưa nội dung chống tham nhũng vào chiến lược phát triển quốc gia 20 năm tới.

Thủ tướng Prayut cho biết trong đại dịch COVID-19, chính phủ của ông đã triển khai nhiều gói kích thích kinh tế và các kế hoạch dân túy, chẳng hạn như chương trình thẻ phúc lợi, để giúp đỡ người dân và sử dụng công nghệ để đảm bảo tính minh bạch. Nhà lãnh đạo Chính phủ Thái Lan cũng khẳng định những người bị kết tội tham nhũng phải bị xử lý theo pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục