Thủ tướng Thụy Điển ủng hộ yêu cầu kéo dài thời hạn Brexit

Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven cho biết nước này sẽ ủng hộ yêu cầu của Anh về việc gia hạn Brexit và cho rằng một Brexit không thỏa thuận sẽ là một kết quả có thể tồi tệ nhất.
Thủ tướng Thụy Điển ủng hộ yêu cầu kéo dài thời hạn Brexit ảnh 1Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, ngày 20/3, Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven cho biết nước này sẽ ủng hộ yêu cầu của Anh về việc gia hạn Brexit.

Phát biểu trước Quốc hội Thụy Điển, Thủ tướng Lofven cho rằng một Brexit không thỏa thuận sẽ là một kết quả có thể tồi tệ nhất.

[Không có khả năng EU đưa ra quyết định về Brexit trong tuần này]

Thủ tướng Lofven cho biết: “Thụy Điển sẽ ủng hộ quan điểm mà trong đó Liên minh châu Âu (EU) cho thấy sự chấp nhận rộng rãi về quyết định gia hạn giai đoạn đàm phán, thậm chí là một sự gia hạn lớn hơn, nếu đó là vấn đề được đưa ra thảo luận.”

Thủ tướng Anh Theresa May được dự báo sẽ đưa ra yêu cầu trì hoãn ngắn đối với Brexit sau khi gặp thất bại trong việc thuyết phục quốc hội nước này thông qua thỏa thuận đưa nước Anh rời khỏi EU./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục