Thừa Thiên-Huế: Xử lý các doanh nghiệp khai thác khoáng sản vi phạm

Năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế giao Thanh tra tỉnh thực hiện nội dung thanh tra các mỏ đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn toàn tỉnh.
Thừa Thiên-Huế: Xử lý các doanh nghiệp khai thác khoáng sản vi phạm ảnh 1(Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Tỉnh Thừa Thiên-Huế hiện có hàng chục mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường, mỏ đất làm vật liệu san lấp, mỏ đất sét làm gạch ngói, các mỏ cát trắng... đang hoạt động.

Thời gian gần đây, tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường hoạt động giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về khai thác khoáng sản của chủ mỏ, ban hành nhiều quyết định xử phạt doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực này.

Năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế giao Thanh tra tỉnh thực hiện nội dung thanh tra các mỏ đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn toàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng giao Thanh tra Sở tiến hành thanh tra hoạt động của 4 mỏ khoáng sản gồm: Công ty cổ phần Khai thác đá và xây dựng Hương Bằng (khai thác đá, ở thị xã Hương Trà), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thanh Bình An (khai thác đá, ở huyện A Lưới), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quế Lâm miền Trung (khai thác bùn, ở huyện Phong Điền), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Toàn Tâm (khai thác đá, ở huyện Phú Lộc).

Kết quả, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập biên bản xử lý 3 doanh nghiệp. Đầu tháng 10/2023, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quyết định xử phạt Công ty cổ phần Khai thác đá và xây dựng Hương Bằng 50 triệu đồng vì thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế không đúng quy trình và mẫu biểu theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định xử phạt Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thanh Bình An 110 triệu đồng vì thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế không đúng quy trình và mẫu biểu theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và khai thác không đúng các thông số của hệ thống khai thác.

[Yêu cầu dừng khai thác cát trên các đoạn sông Krông Ana bị sạt lở]

Đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quế Lâm miền Trung, Thanh Tra Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị ban hành quyết định xử phạt.

Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Văn Đáng cho biết, qua công tác thanh tra phát hiện, xử lý nghiêm doanh nghiệp vi phạm, góp phần chấn chỉnh hoạt động của chủ mỏ trong việc chấp hành quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản; tạo sự cạnh tranh công bằng, lành mạnh giữa các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.

Trong tháng 10/2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ mỏ có giấy phép khai thác khoáng sản hết hiệu lực nhiều tháng nhưng không nộp hồ sơ đề nghị đóng cửa mỏ cho cơ quan Nhà nước theo quy định.

Cụ thể, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Ngọc vừa bị xử phạt 120 triệu đồng. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đang trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế ra quyết định xử phạt cùng lỗi vi phạm này đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và dịch vụ Hải An, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Duy Thái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục