Thực hư thông tin thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Thái Bình

Thông tin về một ca dương tính với SARS-CoV-2 mới được ghi nhận tại huyện Tiền Hải (Thái Bình) vào ngày 7/7 như lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác.
Thực hư thông tin thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Thái Bình ảnh 1Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. (Ảnh: Văn Hướng/TTXVN)

Ngày 8/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình cho biết thông tin về một ca dương tính với SARS-CoV-2 mới được ghi nhận tại huyện Tiền Hải (Thái Bình) vào ngày 7/7, như lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác.

Cụ thể, sáng 7/7, ông V.C.T (sinh năm 1964, địa chỉ ở phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, làm nghề lái xe dịch vụ) có lịch trình khởi hành từ phường Cẩm Sơn chở 4 khách về huyện Kiến Xương và huyện Tiền Hải (Thái Bình).

Sau khi trả khách cuối cùng tại xã Nam Thắng (huyện Tiền Hải), 11 giờ cùng ngày, ông T vào Bệnh viện Đa khoa Nam Tiền Hải khám sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Khoa Truyền nhiễm của bệnh viện.

Test nhanh kháng nguyên với SARS-CoV-2 của ông T cho kết quả 3 lần dương tính.

Sau khi có kết quả, bệnh viện đã thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như cách ly ông T; truy vết các trường hợp tiếp xúc gần, phun khử khuẩn toàn bộ bệnh viện và phong tỏa Khoa Truyền nhiễm.

Đồng thời, bệnh viện gửi mẫu xét nghiệm của ông T đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình.

Đến sáng 8/7, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình, kết quả xét nghiệm khẳng định của ông T bằng phương pháp Realtime PCR là âm tính với SARS-CoV-2.

Từ ngày 26/6 đến nay, Thái Bình không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng.

Hiện còn 15 bệnh nhân mắc COVID-19 đang cách ly, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục