Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Ông Putin đánh giá hội đàm thẳng thắn và hữu ích

Theo hãng tin Anh Reuters, Tổng thống Nga Putin đánh giá cuộc gặp với nhà lãnh đạo Mỹ đã diễn ra hết sức thẳng thắn và hữu ích.
Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Ông Putin đánh giá hội đàm thẳng thắn và hữu ích ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp thượng đỉnh ở Helsinki, Phần Lan ngày 16/7. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Kết thúc cuộc gặp riêng và bữa trưa làm việc với các cố vấn tại thủ đô Helsinki của Phần Lan tối 16/7 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiến hành họp báo chung, thông báo về kết quả các cuộc làm việc.

Theo hãng tin Anh Reuters, Tổng thống Putin đánh giá cuộc gặp với nhà lãnh đạo Mỹ đã diễn ra hết sức thẳng thắn và hữu ích.

[Live] Thượng đỉnh Nga - Mỹ: Bắt đầu cuộc họp báo chung

Mặc dù vậy, ông cũng thừa nhận quan hệ song phương đang trong giai đoạn khó khăn, không có lý do khách quan nào có thể biện minh cho điều này khi Chiến tranh Lạnh đã kết thúc.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định các cuộc gặp này phản ánh mong muốn của hai nước sớm khôi phục sự tin tưởng lẫn nhau.

Tổng thống Putin cho biết hai nước đang phải đối mặt với những thách thức mới như chủ nghĩa khủng bố và các vấn đề kinh tế thế giới. Ông cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của khởi động đối thoại về cân bằng vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Putin đánh giá cao các nỗ lực ngoại giao của chính quyền Mỹ trong vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, ông cũng nêu ra những khác biệt trong quan điểm của Nga và Mỹ liên quan đến vấn đề Iran.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và nhà lãnh đạo Nga đã có một cuộc đối thoại mang tính xây dựng và diễn ra tốt đẹp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục