Thụy Sĩ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới mà sự giàu có trung bình vượt mức 500.000 USD/năm từ hồi năm 2011. Mốc này đã giảm xuống trong năm ngoái nhưng lại tăng lên mức cao kỷ lục trong năm nay.
Trong khi đó, mức thu nhập trung bình hàng năm của người trưởng thành ở Australia là 403.000 USD, Na Uy (380.000 USD) và Luxembourg (315.000 USD), lần lượt giữ vị trí thứ 2, 3 và 4 trên thế giới.
Cũng theo CSW, mức thu nhập trung bình toàn cầu của người trưởng thành hiện là 51.600 USD/năm, lần đầu tiên vượt ngưỡng 50.000 USD tính từ năm 2007. Tuy nhiên, mức trung bình toàn cầu này lại có sự thay đổi đáng kể giữa các quốc gia và khu vực.
Ở các quốc gia giàu nhất, số tiền kiếm được của mỗi người lớn là trên 100.000 USD/năm, thuộc về các nước ở Bắc Mỹ, Tây Âu và một số quốc gia giàu có ở châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông.
Xếp từ vị trí thứ 5 trở đi lần lượt là các nước Mỹ, Thụy Điển, Pháp, Singapore, Bỉ và Đan Mạch, với thu nhập trung bình của mỗi người lớn từ khoảng 250.000-300.000 USD/năm. Từ vị trí thứ 4 trong năm trước đó, Nhật Bản hiện đã bị tụt hạng và bị loại khỏi danh sách 10 quốc gia hàng đầu.
Báo cáo của CSW cho thấy sự giàu có trên thế giới đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2000, lên mức cao kỷ lục mới là 241 nghìn tỷ USD.
Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và mức độ gia tăng dân số ở các thị trưởng mới nổi là động lực chính tạo ra xu hướng này, song mức độ bất bình đẳng vẫn còn cao. Tỷ lệ 1% những người giàu nhất kiểm soát tới 46% của cải toàn cầu./.