FINMA cho biết đang tiến hành các cuộc điều tra một số cơ quan tài chínhThuỵ Sỹ liên quan đến những hành vi thao túng ở các thị trường ngoại hối, đồngthời đang hợp tác chặt chẽ với các nhà chức trách ở các nước khác trong bối cảnhnhiều ngân hàng có khả năng liên đới đến các hành vi này.
Hiện tại, các cơ quan quản lý và nhà đầu tư lo ngại về sự trung thực củacác công ty tài chính trước việc các cơ quan chức năng tiến hành điều tra trêntoàn cầu đối với hành vi thông đồng ấn định lãi suất chuẩn dẫn tới việc 4 côngty tài chính, trong đó ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ là UBS bị phạt khoảng 2,7 tỷUSD và 7 cá nhân bị cáo buộc.
Trong khi đó, Ủy ban Cạnh tranh WEKO của Thụy Sĩ cũng cho biết đã mở mộtcuộc điều tra sơ bộ sau khi nhận được thông tin về khả năng có các hành vi gianlận của các ngân hàng trên thị trường ngoại hối. Văn phòng Công tố Liên bangThụy Sĩ cho biết đang có các cuộc tiếp xúc với FINMA để tìm hiểu về vấn đề trên.
Về phần các ngân hàng, UBS và Credit Suisse từ chối bình luận, trong khiZuercher Kantonal Bank cho hay hiện chưa nhận được thông tin về cuộc điều tracủa FINMA. Còn Giám đốc điều hành công ty môi giới ngoại hối Swissquote, MarcBuerki, cho hay công ty này không liên quan gì tới vụ việc trên.