Tiêm kích Đức vẫn hoạt động ở Syria dù phải rút khỏi Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ trưởng Quốc phòng Đức khẳng định các máy bay tiêm kích Tornado của Đức sẽ tiếp tục các chuyến bay trên lãnh thổ Syria sau khi Đức rút binh sỹ khỏi căn cứ không quân Incirlik.
Tiêm kích Đức vẫn hoạt động ở Syria dù phải rút khỏi Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Máy bay chiến đấu Tornado của quân đội Đức tại căn cứ không quân Incirlik, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 21/1/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen ngày 18/6 khẳng định các máy bay tiêm kích Tornado của Đức sẽ tiếp tục các chuyến bay trên lãnh thổ Syria sau khi Đức rút binh sỹ và trang thiết bị khỏi căn cứ không quân Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ để di chuyển đến Jordan.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho hay, tuy thời điểm di dời chính xác vẫn được xác định nhưng mục tiêu chính là "giai đoạn di chuyển càng ngắn càng tốt" và "sự an toàn của quân đội phải được đảm bảo."

Trong khi đó theo các nguồn tin ở Trung Đông, Đức có thể sẽ di chuyển các máy bay phục vụ liên quân quốc tế chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Jordan vào giữa tháng 7 tới.

Hôm 7/6, Chính phủ Đức đã quyết định rút các máy bay tiếp nhiên liệu và máy bay chiến đấu từ căn cứ không quân Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi giới chức Ankara từ chối cho phép các nghị sỹ Đức tới thăm các binh sĩ Đức đang đồn trú tại đây.

Đức đã triển khai khoảng 260 quân cùng một máy bay tiếp nhiên liệu và các máy bay Tornado ở Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia vào chiến dịch chống khủng bố ở Syria do Mỹ dẫn đầu.

Nhiệm vụ của phía Berlin là trinh sát, điều hành bay và tiếp nhiên liệu cho các máy bay của liên minh. Số quân nhân này có thể được chuyển tới vùng Azraq của Jordan.

Quyết định trên cũng gây ra một số tranh cãi trong nội bộ nước Đức khi một số nghị sỹ cho rằng nên rút hẳn quân về nước thay vì triển khai đến Jordan, vốn có quan hệ gần gũi với Qatar, quốc gia hiện đang là tâm điểm trong cuộc khủng hoảng vùng Vịnh.

Trong khi đó, một số nghị sỹ khác đề nghị đưa vấn đề trên ra bỏ phiếu ở Quốc hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.