Tình báo Mỹ CIA sắp có nữ phó giám đốc đầu tiên

Ngày 12/6, Tổng thống Mỹ Barak Obama thông báo sẽ bổ nhiệm bà Avril Hainess vào vị trí phó giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ .
Trong một bước đi nhằm kiện toàn cơ quan tình báo lớn nhất nước, ngày 12/6, Tổngthống Mỹ Barak Obama thông báo sẽ bổ nhiệm bà Avril Hainess vào vị trí phó giámđốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), thay ông Michael Morell sẽ nghỉ hưu từtháng 8 tới.

Đây là người phụ nữ đầu tiên được đề cử vào vị trí cấp cao này trong hàng ngũtình báo Mỹ.

Bà Hainess, 43 tuổi, hiện là Phó trợ lý cho Tổng thống Obama kiêm Cố vấn pháp lýcho Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC). Trước đó, bà làm cố vấn pháp lý cho BộNgoại giao Mỹ và đại diện cho chính phủ Mỹ trong nhiều cuộc đàm phán về các hiệpước quốc tế.

Tuy không hoạt động trong lĩnh vực tình báo, song bà Hainess có nhiều thời gianhợp tác với các quan chức cấp cao ngành này và đã dành được nhiều lời "có cánh."Giám đốc CIA John Brennan, người từng làm việc với bà Hainess, cho biết bàHainess giữ vai trò chủ chốt trong nhiều cuộc gặp quan trọng với giới chức tìnhbáo cấp cao và là Trưởng nhóm Luật sư chuyên nghiên cứu các chương trình nhạycảm cho CIA.

Trong thời gian đó, vị luật sư này đã thể hiện được bản lĩnh vững vàng và tráchnhiệm cao trong công việc, cũng như thái độ công minh và sáng suốt. Giám đốc Cơquan Tình báo Quốc gia Mỹ (NI), ông James Clapper, cũng đánh giá cao sự hiểubiết của bà Hainess trong cộng đồng tình báo Mỹ và cho rằng bà Hainess có nhiềuđóng góp đối với lĩnh vực tình báo nước nhà.

Trên cương vị mới, bà Hainess sẽ là trợ thủ đắc lực cho người đứng đầu CIA trongviệc định hướng các chương trình hoạt động.

Quyết định đề cử bà Hainess được đưara trong bối cảnh CIA đang đối mặt với vụ bê bối lớn sau khi một cựu nhân viêncủa cơ quan này là Edward Snowden bỏ trốn sang Hongkong (Trung Quốc) cách đây 3tuần và tiết lộ nhiều thông tin gây chấn động về chương trình giám sát Internetcùng các cuộc thoại của chính phủ Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biển ở Georgetown, Guyana. (Ảnh tư liệu: AP/Matias Delacroix)

Lật phà ngoài khơi Guyana, gần 70 người mất tích

Chiếc phà MV Barima với lịch trình đi từ thủ đô Georgetown đến thị trấn Port Kaituma; phà di chuyển dọc theo bờ biển Đại Tây Dương trước khi đi ngược dòng sông để đến điểm đến trong rừng rậm.

Mỗi năm đã có hàng nghìn người nộp đơn xin bảo lãnh cho thân nhân và hiện tại, khoảng 60.500 đơn đăng ký đang nằm trong diện "xem xét" và thời gian chờ đợi để xử lý vào khoảng 33 tháng, hoặc lên đến 66 tháng ở Quebec. (Nguồn: THX/TTXVN)

Canada tạm dừng "Chương trình đoàn tụ gia đình"

Trong năm 2026, Canada sẽ không chấp nhận bất kỳ đơn đăng ký mới nào từ những người muốn bảo lãnh cha mẹ và ông bà đến Canada với tư cách thường trú nhân theo chương trình đoàn tụ gia đình.