Tòa án Mỹ ra phán quyết trả tự do cho hơn 100 trẻ em nhập cư

Một tòa án ở thành phố Los Angeles của Mỹ đã ra lệnh trả tự do cho hơn 100 trẻ em bị giam giữ trong các trại tập trung của Mỹ dành cho những gia đình nhập cư bất hợp pháp do lo ngại dịch COVID-19.
Tòa án Mỹ ra phán quyết trả tự do cho hơn 100 trẻ em nhập cư ảnh 1Nơi chính quyền Mỹ từng dùng để các trẻ em nhập cư trái phép tạm trú. (Ảnh: USA Today)

Một tòa án ở thành phố Los Angeles của Mỹ đã ra lệnh trả tự do cho hơn 100 trẻ em bị giam giữ trong các trại tập trung của Mỹ dành cho những gia đình nhập cư bất hợp pháp, do lo ngại về nguy cơ các em có thể sẽ bị lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 khi sống trong các trại tập trung này.

Trong phán quyết ngày 26/6, Thẩm phán Dolly Gee nêu rõ 2 trong số 3 trại tập trung dành cho những gia đình nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ đã xác nhận các trường hợp mắc bệnh COVID-19. Điều này đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát một cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng, bất chấp các nỗ lực của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) nhằm làm giảm số lượng người di cư bị giam giữ.

Phán quyết của Thẩm phán Dolly Gee cho biết hiện có 124 trẻ em đang sống trong các trại tập trung của ICE, đồng thời yêu cầu các em nhỏ này phải được trả tự do vào ngày 17/7, hoặc về với cha mẹ của các em hoặc được chuyển tới một cơ sở khác "có sự đầu tư phù hợp" khi được sự đồng ý của cha mẹ các em này.

[Tổng thống Donald Trump: Mỹ sẽ không trở thành một "trại di cư"]

Hãng tin CNN ngày 26/6 cho biết hơn 2.500 người bị giam giữ trong các trại tập trung của ICE đã cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vận động để tăng cường các biện pháp trấn áp việc di cư bất hợp pháp, trong đó gây áp lực buộc Mexico phải triển khai quân đội dọc biên giới phía Nam nước này để ngăn chặn người di cư. Chính sách "không khoan nhượng" của chính quyền Tổng thống Trump được đưa ra vào năm 2018 đã chứng kiến hàng nghìn trẻ em bị tách khỏi cha mẹ ở khu vực biên giới-một chiến thuật rõ ràng nhằm mục đích khiến các gia đình phải sợ hãi mà chấm dứt ý định di cư, trước khi chính phủ hành động.

Hồi tuần trước, Tòa án Tối cao Mỹ đã từ chối đề xuất của chính quyền Tổng thống Trump về việc hủy bỏ chương trình bảo vệ 700.000 "Dreamers"-tên gọi ám chỉ những người di cư không có giấy tờ tùy thân, được đưa đến Mỹ từ khi còn nhỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.