Tòa án Pháp giảm nhẹ mức phạt đối với ngân hàng UBS của Thụy Sĩ

UBS sẽ phải nộp phạt 1,8 tỷ euro (2,03 tỷ USD), giảm hơn 50% so với mức 4,5 tỷ euro đưa ra trong phán quyết tại phiên xét xử đầu tiên, để dàn xếp cáo buộc giúp các khách hàng ở Pháp trốn thuế.
Tòa án Pháp giảm nhẹ mức phạt đối với ngân hàng UBS của Thụy Sĩ ảnh 1Ngân hàng UBS phải nộp phạt 2,03 tỷ USD theo phán quyết của tòa phúc thẩm tại Pháp. (Ảnh: Reuters)

Ngày 13/12, tòa án phúc thẩm ở thủ đô Paris (Pháp) đã giảm hơn một nửa mức tiền phạt mà ngân hàng UBS của Thụy Sĩ phải nộp để dàn xếp cáo buộc giúp các khách hàng ở Pháp trốn thuế.

Tuy nhiên, tòa vẫn giữ nguyên phán quyết đưa ra hồi năm 2019 rằng việc ngân hàng này chào mời các dịch vụ bất hợp pháp tại các sự kiện thể thao và các bữa tiệc ở Pháp và giúp khách hàng rửa tiền trốn thuế là vi phạm pháp luật.

UBS sẽ phải nộp phạt 1,8 tỷ euro (2,03 tỷ USD), giảm hơn 50% so với mức 4,5 tỷ euro đưa ra trong phán quyết tại phiên xét xử đầu tiên cách đây hai năm.

Luật sư đại diện của UBS cho biết ngân hàng này đang xem xét liệu có tiếp tục kháng cáo hay không.

[Lãnh đạo ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS bị truy tố]

Các luật sư của UBS đã lập luận trong phiên tòa phúc thẩm rằng các nhà điều tra chưa bao giờ tìm thấy bằng chứng rõ ràng về việc UBS lôi kéo khách hàng tại Pháp. Ngân hàng này cho rằng mức phạt được đưa ra là không phù hợp.

Trước đó, vào tháng 11, UBS cũng đã phải nộp phạt 49 triệu euro để giải quyết vụ khiếu nại liên quan đến hành vi trốn thuế tại Bỉ.

Vụ kiện UBS tại Pháp năm 2019 đã dẫn đến việc các thẩm phán Thụy Sĩ đặt ra tiền lệ cho các chính phủ nước ngoài tìm kiếm thông tin từ các ngân hàng Thụy Sĩ, mặc dù họ nói rằng thông tin đó chỉ giới hạn trong việc truy bắt những đối tượng trốn thuế và không được sử dụng để chống lại chính ngân hàng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục