Tổng thống Hàn Quốc bổ nhiệm Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia

Ông Kim Kyou-hyun nhậm chức Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên sau 17 vụ thử tên lửa liên tiếp của Bình Nhưỡng từ đầu năm đến nay.
Tổng thống Hàn Quốc bổ nhiệm Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia ảnh 1Tổng thống Yoon Suk-yeol (trái) và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc Kim Kyou-hyun ngày 27/5. (Nguồn: Yonhap)

Ngày 27/5, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã bổ nhiệm ông Kim Kyou-hyun, một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, cựu phó cố vấn an ninh quốc gia làm Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (NIS)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã ký bổ nhiệm ông Kim Kyou-hyun sau khi Quốc hội Hàn Quốc ngày 26/5 đã thông qua tư cách ứng cử viên đối với ông.

Trong phiên điều trần xác nhận tư cách tại Quốc hội, ông Kim Kyou-hyun tuyên bố sẽ ưu tiên củng cố năng lực tình báo của Hàn Quốc.

[Hàn Quốc kiện toàn các vị trí cấp cao trong quân đội]

Ông Kim Kyou-hyun bắt đầu sự nghiệp ngoại giao năm 1980 và đã kinh qua nhiều vị trí khác nhau trong hợp tác với Mỹ trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng ngoại giao thứ nhất dưới thời của Tổng thống Park Geun-hye.

Tiếp đó, ông được cử giữ chức vụ Phó cố vấn an ninh quốc gia thứ nhất rồi Trợ lý cấp cao về đối ngoại của Tổng thống và Phó cố vấn an ninh quốc gia thứ hai, đều trong thời kỳ của cựu Tổng thống Park Geun-hye.

Ông Kim Kyou-hyun nhậm chức trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên sau 17 vụ thử tên lửa liên tiếp của Triều Tiên từ đầu năm đến nay. /.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục