Tổng thống Hollande: Pháp đang "ở mức đe dọa khủng bố cao"

Ngày 20/12, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố nước này đang "ở mức đe dọa khủng bố cao" sau vụ tấn công tại khu chợ Giáng Sinh ở thủ đô Berlin của Đức.
Tổng thống Hollande: Pháp đang "ở mức đe dọa khủng bố cao" ảnh 1Tổng thống Pháp Francois Hollande. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP và AP đều đưa tin, ngày 20/12, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố nước này đang "ở mức đe dọa khủng bố cao" sau vụ tấn công tại khu chợ Giáng Sinh ở thủ đô Berlin của Đức.

Ông Hollande cũng nhấn mạnh rằng tuy phải đối mặt với mức đe dọa cao nhưng Pháp đã tiến hành một "chiến dịch an ninh" quy mô lớn, sau hàng loạt vụ tấn công của các phần tử Hồi giáo ở nước này trong vòng hai năm qua.

Trong khi đó, Thủ tướng Ba Lan Beata Szydlo cho biết nước này "vô cùng đau buồn khi đón nhận thông tin rằng nạn nhân đầu tiên của hành vi bạo lực tàn ác này là một công dân Ba Lan."

Ông Szydlo nhấn mạnh vụ tấn công ở Berlin nhắc nhở rằng "châu Âu cần phải đoàn kết trong cuộc chiến chống khủng bố và phải có những biện pháp hiệu quả để đảm bảo an toàn cho người dân"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ tàu khu trục USS Barry của Mỹ trên Địa Trung Hải. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mỹ đồng ý bán tên lửa hành trình Tomahawk cho Đức

Việc triển khai Tomahawk sẽ giúp thu hẹp khoảng trống chiến lược quan trọng trong năng lực phòng thủ của Đức, trong khi Berlin vẫn tiếp tục phát triển các hệ thống tên lửa tầm xa của riêng châu Âu.

Quang cảnh thủ phủ Nuuk của Greenland. (Ảnh: THX/TTXVN)

EU ủng hộ Đan Mạch trong vấn đề Greenland

Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho biết Greenland là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch và quyết định về tương lai của vùng lãnh thổ này thuộc về người dân Greenland và Đan Mạch.