Tổng thống Indonesia chưa công bố danh sách nội các mới

Sau bốn lần trì hoãn kể từ cuối tháng Chín, cho đến nay Tổng thống Indonesia Joko Widodo vẫn chưa công bố danh sách thành viên nội các mới.
Tổng thống Indonesia chưa công bố danh sách nội các mới ảnh 1Tân Tổng thống Joko Widodo (thứ 5 trái) và phu nhân tại lễ tuyên thệ nhậm chức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, sau bốn lần trì hoãn kể từ cuối tháng Chín, kể cả khi chỉ còn một ngày trước thời hạn ra mắt vào ngày 22/10, cho đến nay Tổng thống Indonesia Joko Widodo vẫn chưa công bố danh sách thành viên nội các mới.

Tổng thống Joko Widodo đã phải hoãn công bố vì trong danh sách 43 người dự kiến cho nội các mới của ông có 8 người không được Ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia (KPK) tán thành do có liên quan đến tham nhũng.

Theo phát ngôn viên của Tổng thống Joko Widodo, ngày 23/10, ông Joko Widodo đã trao cho KPK danh sách dự kiến nội các mới sau khi bổ sung, thay thế 8 ứng cử viên mới.

Theo quy định của luật pháp, Tổng thống Joko Widodo có 14 ngày để công bố nội các mới kể từ ngày nhậm chức (20/10).

Một số nhà phân tích lo ngại việc chậm công bố nội các mới có thể làm tăng tâm lý tiêu cực trên thị trường, trong bối cảnh giới đầu tư-sản xuất-kinh doanh và các thị trường đang theo dõi sát sao mọi bước đi của tân Tổng thống Joko Widodo.

Tuy nhiên, sự chậm trễ này chưa có tác động đáng kể nào đến giá cả, chỉ số chứng khoán và tỷ giá hối đoái của đồng nội tệ rupiah.

Dư luận rộng rãi cho rằng các thị trường hiện kỳ vọng lãnh đạo các bộ liên quan đến kinh tế sẽ là các nhà chuyên môn giàu kinh nghiệm, và với bước đi tích cực là lựa chọn một nội các trong sạch, có năng lực của Tổng thống Joko Widodo, chỉ số chứng khoán sẽ được cải thiện, có thể đạt 5.300 điểm vào cuối năm nay và tăng lên 5.600 điểm trong năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảng hàng hóa Pasir Panjang tại Singapore. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cơ hội cho các nước ASEAN trong cơn bão thuế quan Mỹ

Các nước Đông Nam Á có thể tận dụng việc áp dụng thuế quan và những chính sách khác của Mỹ bằng cách xem lại mối quan hệ bị bỏ quên với các đối tác thương mại khác và mở cửa cho sinh viên nước ngoài.

Thái Lan tuyên bố không thỏa hiệp về chủ quyền

Thái Lan tuyên bố không thỏa hiệp về chủ quyền

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan tuyên bố nước này sẽ không thỏa hiệp về chủ quyền, đồng thời lưu ý rằng ngoại giao vẫn là giải pháp ưu tiên để giải quyết tranh chấp.