Tổng thống Kazakhstan giải tán Hạ viện và thông báo bầu cử trước hạn

Quyết định trên được đưa ra 4 tháng sau khi ông tái đắc cử tổng thống, và một năm sau khi Kazakhstan rơi vào hỗn loạn vì các vụ bạo động làm 238 người thiệt mạng vào tháng 1/2022.
 Tổng thống Kazakhstan giải tán Hạ viện và thông báo bầu cử trước hạn ảnh 1Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev phát biểu tại lễ tuyên thệ nhậm chức ở Astana, ngày 26/11/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/1, Tổng thống Kazakhstan, ông Kassym-Jomart Tokayev đã giải tán Hạ viện và thông báo bầu cử trước thời hạn vào ngày 19/3.

Quyết định trên được đưa ra 4 tháng sau khi ông tái đắc cử tổng thống, và một năm sau khi Kazakhstan rơi vào hỗn loạn vì các vụ bạo động làm 238 người thiệt mạng vào tháng 1/2022.

[Kazakhstan tiến hành cải tổ nội các, thay thế nhiều bộ trưởng]

Động thái trên phù hợp với cuộc cải cách Hiến pháp năm 2022, sau 3 thập kỷ do người tiền nhiệm của ông là Nursultan Nazarbayev nắm quyền.

Trong thông điệp gửi tới người dân Kazakhstan, Tổng thống Tokayev bày tỏ hy vọng cuộc bầu cử trước thời hạn “sẽ đem lại những lực đẩy mới để hiện đại hóa” quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên này.

Ông Tokayev đã tái đắc cử tháng 11/2022. Trong chiến dịch tranh cử, ông đã cam kết tạo ra một “Kazakhstan mới” công bằng hơn, đồng thời tiến hành cải cách “tất cả các thể chế quyền lực chính”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục