Tổng thống Latvia chấp thuận thành lập chính phủ liên minh

Ngày 13/10, Tổng thống Latvia Andris Berzins đã chấp thuận với đề xuất thành lập chính phủ liên minh ba bên tại quốc gia này.
Tổng thống Latvia chấp thuận thành lập chính phủ liên minh ảnh 1Tổng thống Latvia Andris Berzins. (Nguồn: Reuters)

Ngày 13/10, Tổng thống Latvia Andris Berzins đã chấp thuận đề xuất thành lập chính phủ liên minh ba bên gồm đảng Thống nhất theo đường lối trung hữu, đảng liên hiệp "Xanh và nông dân" (ZZS) ôn hòa và Liên minh Dân tộc theo đường lối bảo thủ.

Trả lời báo giới sau cuộc họp với Tổng thống Berzins, lãnh đạo Đảng Thống nhất Solvita Aboltina khẳng định: "Tổng thống đã chấp thuận đề xuất này." Ông Aboltina cũng đề cập tới cam kết mới đây của Tổng thống Berzins về việc ủng hộ một liên minh nắm hơn 50% số phiếu trong Quốc hội Latvia.

Theo nhật báo Diena của Latvia, việc đảng Thống nhất, ZZS và Liên minh dân tộc nhất trí tiến hành thành lập chính phủ liên minh, đồng nghĩa với việc đảng đối lập cánh tả Harmony, đảng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Latvia diễn ra ngày 4/10 vừa qua, và hai đảng mới, gồm Liên minh các khu vực Latvia và đảng cánh tả của cựu Tổng Kiểm toán nhà nước Inguna Sudraba sẽ đứng ngoài liên minh này.

Dự kiến ba đảng cầm quyền nói trên sẽ tổ chức cuộc tham vấn 3 bên vào ngày 15/10 để thảo luận về những nhiệm vụ trước mắt của họ.

Sau cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 4/10, 3 đảng cầm quyền Thống nhất, Liên minh Dân tộc theo đường lối bảo thủ và đảng liên hiệp "Xanh và nông dân" đã giành được tổng cộng 63/100 ghế trong Quốc hội khóa mới của Latvia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.