Tổng thống Mỹ hối thúc Quốc hội mở cửa ngoại giao cho Iran

Tổng thống Obama kêu gọi Quốc hội Mỹ dành cho Iran một cơ hội hòa bình và trì hoãn việc thông qua các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 13/1 đã kêu gọi Quốc hội nước này dành cho Iran một cơ hội hòa bình, mở ra cánh cửa để quốc gia Hồi giáo này có thể xây dựng quan hệ tốt hơn với thế giới bên ngoài sau nhiều thập kỷ đối đầu với Mỹ.

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh các nhà lập pháp Mỹ đang chuẩn bị cho một dự luật trừng phạt mới đối với Tehran bất chấp những cảnh báo cho rằng bước đi này có thể tác động tiêu cực tới thỏa thuận hạt nhân tạm thời mà Iran và Nhóm P5+1 (gồm Nga, Mỹ, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức) đạt được cuối năm ngoái.

Tuyên bố tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama cho biết ông dành ưu tiên cho hòa bình và ngoại giao, đó là lý do ông đề nghị Quốc hội trì hoãn việc thông qua các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran.

Ông nhấn mạnh Washington cần phải đánh giá đúng thiện chí của Chính phủ Iran hiện nay trước khi quyết định áp đặt thêm biện pháp cứng rắn.

Tổng thống Obama khẳng định sẽ ủng hộ các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Iran nếu quốc gia này không tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận tạm thời.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo nếu các biện pháp trừng phạt mới làm đổ vỡ đàm phán, Mỹ có thể buộc phải can dự vào một cuộc chiến mới tại Trung Đông.

Trước đó, Nhà Trắng đã từng cảnh báo Tổng thống Obama sẽ phủ quyết mọi dự luật được Quốc hội thông qua nhằm áp đặt thêm lệnh trừng phạt mới đối với Iran do lo ngại các biện pháp này sẽ khiến Tehran rời xa tiến trình đàm phán hoặc đặt các nhà đàm phán Iran đối mặt với những lực cản từ lực lượng bảo thủ trong nước.

Tuy nhiên, những dấu hiệu gần đây cho thấy sự ủng hộ của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đối với dự luật mới có thể cho phép văn kiện này được thông qua với 2/3 số phiếu, đủ để Tổng thống không có quyền phủ quyết.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Nhà Trắng cho biết Washington quan ngại về thông tin gần đây nói rằng giới chức Nga và Ira đang thương lượng về một thỏa thuận đổi dầu lấy hàng hóa trị giá 1,5 tỷ USD.

Mỹ cho rằng thỏa thuận này có thể dẫn đến các biện pháp trừng phạt mới của Washington nếu như vi phạm các điều khoản trong thỏa thuận hạt nhân tạm thời giữa Iran với Nhóm P5+1./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục