Một số nhà phân tích nhận định sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ sẽ tác độngđáng kể đến vị thế chính trị của ông Obama cũng như khả năng của ôngthuyết phục Quốc hội Mỹ thông qua các kế hoạch đầy tham vọng như dịch vụ chămsóc sức khỏe, chống biến đổi khí hậu hay đưa khu vực tài chính vào dưới sự kiểmsoát chặt chẽ hơn của chính phủ.
Tuy nhiên, điều kiện cần và đủ để thực hiện tốt các kế hoạch trên là nềnkinh tế phải vững mạnh. Trong khi đó, các nhà kinh tế dự báo mức tăng trưởngkinh tế của Mỹ dự kiến chỉ đạt khoảng 3,2% trong năm 2010, đồng nghĩa với việcthu nhập của người dân tiếp tục giảm và mức thâm hụt ngân sách tăng cao.
Bên cạnh đó, yêu cầu về một gói kích thích kinh tế mới cũng đang trở thànhđề tài tranh luận sôi nổi trong nội bộ chính quyền của Tổng thống Obama.
Một số nhà kinh tế và những người ủng hộ ông Obama, trong đó có nhà tàiphiệt Warren Buffet, cho rằng phạm vi cuộc khủng hoảng tài chính đang ngày mộtsâu rộng, do đó họ đã kêu gọi chính phủ cần đưa ra một gói kích thích kinh tếthứ hai, sau gói cứu trợ kinh tế trị giá 787 tỉ USD hồi tháng 2.
Tuy nhiên, kế hoạch này lại vấp phải sự phản đối kịch liệt của các nghị sĩđảng Cộng hòa. Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận nào về sự việc trên.
Trả lời phỏng vấn trên kênh "This Week" của đài ABC ngày 5/7, mặc dù khôngloại trừ khả năng sẽ có một gói kích thích kinh tế thứ hai, song Phó Tổng thốngJoe Biden cho biết vẫn còn quá sớm để nói rằng liệu gói kích thích này có thậtsự cần hay không./.