Tổng thống Ukraine ký sắc lệnh rút khỏi Công ước cấm mìn sát thương

Theo quy định, để có hiệu lực, quyết định của Tổng thống Ukraine rút khỏi Công ước cấm mìn sát thương vẫn phải được Quốc hội nước này phê chuẩn và thông báo cho Liên hợp quốc.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu họp báo tại Thủ đô Kiev hồi năm ngoái. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu họp báo tại Thủ đô Kiev hồi năm ngoái. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ông Roman Kostenko, Thư ký Ủy ban Quốc hội Ukraine về An ninh quốc gia, Quốc phòng và Tình báo ngày 29/6 cho biết Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh rút nước này khỏi Công ước Ottawa, văn kiện cấm sản xuất và sử dụng mìn sát thương.

Trong một tuyên bố, ông Zelensky nêu rõ: “Tôi xin ban hành sắc lệnh... để thực hiện quyết định của Hội đồng An ninh quốc gia và Quốc phòng Ukraine ngày 29/6/2025 về việc Ukraine rút khỏi" công ước mang tính bước ngoặt này.

Theo quy định, để có hiệu lực, quyết định này vẫn phải được Quốc hội Ukraine phê chuẩn và thông báo cho Liên hợp quốc.

Công ước Ottawa được ký kết vào năm 1997 và có hiệu lực từ năm 1999. Hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ký kết Công ước Ottawa và Ukraine đã phê chuẩn công ước này vào năm 2005./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.