Tổng thống Yemen cam kết không kéo nhiệm kỳ

Trong một động thái sẽ dẫn đến việc chấm dứt ba thập kỷ cầm quyền, Tổng thống Saleh tuyên bố sẽ không tìm cách kéo dài nhiệm kỳ.
Trong một động thái sẽ dẫn đến việc chấm dứt ba thập kỷ cầm quyền sau khi nhiệmkỳ tổng thống hiện nay kết thúc vào năm 2013, Tổng thống Yemen Ali AbdullahSaleh ngày 2/2 tuyên bố sẽ không tìm cách kéo dài nhiệm kỳ của mình.

Chứng kiến làn sóng biểu tình đã khiến Tổng thống Tunisia bị phế truất và đe dọalật đổ Tổng thống Ai Cập, ông Saleh cũng cam kết không trao quyền lãnh đạo chínhphủ cho con trai mình.

Phát biểu tại một phiên họp khẩn cấp của Quốc hội và Hội đồng cố vấn trước thềmmột cuộc biểu tình quy mô lớn dự kiến diễn ra ngày 3/2 tại thủ đô Sanaa vốn đượcgọi là "Ngày thịnh nộ," Tổng thống Saleh khẳng định Yemen sẽ không có tổng thốngsuốt đời và không có hình thức "cha truyền con nối." Ngoài ra, ông cũng thôngbáo hoãn cuộc bầu cử lập pháp gây tranh cãi theo kế hoạch sẽ diễn ra vào thángTư tới.

Những tuyên bố trên của nhà lãnh đạo Yemen được đưa ra trong bối cảnh các cuộcbiểu tình quy mô lớn đã lan rộng trên cả nước, đòi ông từ chức sau khi tại nhiệmkể từ năm 1978.

Những người biểu tình cũng đòi cải thiện điều kiện sống, giảmkhoảng cách giàu-nghèo trong xã hội và đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.