TP Hồ Chí Minh: Phạt hơn 25.000 lái xe vi phạm nồng độ cồn trong quý 1

Trong quý 1/2023, tình hình trật tự an toàn giao thông của TP.HCM được duy trì ổn định, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí, tuy nhiên, 25.000 lái xe vi phạm nồng độ cồn đã bị tước giấy phép.
TP Hồ Chí Minh: Phạt hơn 25.000 lái xe vi phạm nồng độ cồn trong quý 1 ảnh 1Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn ngẫu nhiên đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 6/4, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ-đường sắt (PC08-Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong quý 1/2023, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn được duy trì ổn định. Tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí.

Tuy nhiên đáng chú ý, Cảnh sát Giao thông đã phạt hơn 25.000 lái xe vi phạm nồng độ cồn trong 3 tháng.

Từ ngày 15/12/2022 đến 14/3/2023, lực lượng Cảnh sát Giao thông thành phố đã xử lý hơn 148.220 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe gần 25.460 trường hợp; tạm giữ 285 xe ôtô, 30.986 xe máy, 461 xe 3, 4 bánh. Trong số này, hơn 25.260 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 22.760 trường hợp vi phạm tốc độ.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông thành phố đã phát hiện và tham gia xử lý 43 vụ việc phạm pháp hình sự xảy ra trên đường, qua đó, tạm giữ 39 đối tượng, 26 phương tiện và thu giữ nhiều tang vật. Các vụ việc trên đã được bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

[Xử lý hơn 151.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong quý 1]

Cũng trong 3 tháng qua, tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí. Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra 394 vụ tại nạn giao thông, làm chết 146 người, bị thương 251 người; so với cùng kỳ 2022 giảm 121 vụ (-23%), giảm 28 người chết (-16%), giảm 84 người bị thương (-25%).

Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ-đường sắt Công an thành phố cho biết, trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động nhân dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ tổ chức đa dạng hóa hình thức, nội dung, phù hợp với từng đối tượng cụ thể; trong đó chú trọng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Việc truyền tải các kiến thức pháp luật góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục