TP.HCM: Bắt giữ nhóm "quái xế" tụ tập hơn 100 môtô đua tốc độ

Đây là nhóm đối tượng thường xuyên biểu diễn đua xe lạng lách, đánh võng, chạy xe bằng một bánh, "so kè" tốc độ trên đường Nguyễn Hữu Trí, huyện Bình Chánh - giáp ranh với tỉnh Long An.
TP.HCM: Bắt giữ nhóm "quái xế" tụ tập hơn 100 môtô đua tốc độ ảnh 1Nhóm "quái xế" bị đưa về trụ sở Cảnh sát giao thông làm việc. (Nguồn: tienphong.vn)

Ngày 19/2, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt, Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ nhiều đối tượng trong nhóm tụ tập đua xe với số lượng lên đến hơn 100 môtô…

Vào khoảng 3 giờ 15 ngày 19/2, Tổ phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt, Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có một nhóm thanh, thiếu niên với hơn 100 xe môtô tụ tập thành đoàn, chạy xe gây rối trật tự công cộng.

Nhóm này thường xuyên biểu diễn lạng lách, đánh võng, chạy xe bằng một bánh, "so kè" tốc độ trên đường Nguyễn Hữu Trí, thuộc thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, địa phận giáp ranh với tỉnh Long An.

[Hà Nội: Xử lý các đối tượng điều khiển xe máy gầm rú trong đêm]

Khi đua tốc độ được khoảng 10 phút, bị lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng đồng loạt bỏ chạy về hướng về Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến trước số nhà 711 đường Nguyễn Hữu Trí thuộc khu phố 2, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và công tác phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an huyện Bình Chánh, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 19 xe môtô, trong đó có 2 môtô không gắn biển số, với 18 đối tượng gồm 17 nam và 1 nữ.

Hiện, vụ việc đang được các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục