TP.HCM thông tin chính thức về vụ ông Lê Minh Tấn bị tố cáo nhận tiền

Chiều 7/4, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phạm Đức Hải thông tin về vụ Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Lê Minh Tấn bị tố cáo nhận tiền ủng hộ khắc phục hậu quả dịch.
TP.HCM thông tin chính thức về vụ ông Lê Minh Tấn bị tố cáo nhận tiền ảnh 1Quang cảnh Kỳ họp. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chiều 7/4, tại buổi họp báo về kết quả kinh tế-xã hội quý 1/2022 và Kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về vụ việc ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố bị tố cáo nhận tiền ủng hộ khắc phục hậu quả dịch COVID-19.

Theo ông Phạm Đức Hải, ngay sau khi nhận được thông tin tố cáo, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã giao cho các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra theo quy định. "Hiện các cơ quan đang khẩn trương thực hiện để đánh giá và đi đến kết luận sai phạm nên phải hết sức cẩn trọng, tỉ mỉ, không thể vội vàng. Nguyên tắc và quan điểm là người bị tố cáo sai đến đâu, xử đến đó; còn nếu đúng thì sẽ công khai, làm rõ để bảo vệ uy tín cho cán bộ, cho cơ quan, đơn vị," ông Hải cho biết.

Trước đó, đã có đơn tố cáo ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố về việc chỉ đạo dùng tài khoản cá nhân để nhận tiền Công đoàn và Ban Tuyên giáo Đảng ủy Sở kêu gọi công nhân viên chức người lao động và các đơn vị trực thuộc Sở đóng góp ủng hộ khắc phục hậu quả dịch COVID-19 tại đơn vị.

Ngày 4/3/2022, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã ký văn bản yêu cầu ông Tấn khẩn trương công khai chủ trương, kết quả vận động và chi tiết việc sử dụng số tiền đã đóng góp, hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động đang công tác tại Sở và các đơn vị trực thuộc.

[Lừa đảo dân nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để chiếm đoạt]

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã yêu cầu ông Tấn tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan trong việc chưa công khai, minh bạch về đối tượng nhận hỗ trợ, kết quả vận động và quá trình sử dụng số tiền hỗ trợ; cũng như việc sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để tiếp nhận và chuyển tiền hỗ trợ do các đơn vị trực thuộc Sở đóng góp cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Sở; đồng thời, xem xét, xử lý số tiền đã chi cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Sở để đảm bảo số tiền được sử dụng đúng mục đích.

Ngay sau đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố đã có báo cáo việc chi hỗ trợ cho thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 từ nguồn quỹ vận động trong cán bộ, công chức, người lao động của Sở và các đơn vị trực thuộc. Theo đó, có 20 người nhận hỗ trợ kinh phí số tiền 4,6 triệu đồng/người, 1 người được hỗ trợ 1,6 triệu đồng và 1 người được hỗ trợ 3 triệu đồng.

Báo cáo tính đến 10/8/2021, có 30 đơn vị đóng góp Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của Sở với tổng số tiền 461.207.600 đồng. Trong đó, Công đoàn Sở huy động hơn 351 triệu đồng, Văn phòng Sở 60 triệu đồng và Ban Tuyên giáo Đảng ủy Sở 50 triệu đồng.

Được sự chấp thuận của ông Lê Minh Tấn, Văn phòng Sở đã thực hiện chi hỗ trợ cho thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Sở qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân với số tiền hơn 262 triệu đồng.

Mới đây, một lãnh đạo phòng thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố cũng đã gửi đơn kiến nghị đến Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc có ý kiến với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh sớm xem xét những sai phạm của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Lê Minh Tấn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục