Trấn an người lao động

Các công đoàn lớn Campuchia trấn an người lao động

Hai tổ chức công đoàn lớn nhất Campuchia đã ra tuyên bố trấn an người lao động về những quan ngại bất ổn an ninh sau bầu cử.
Hai tổ chức công đoàn lớn nhất Campuchia là Công đoàn Người lao động tự do và Công đoàn quốc gia Campuchia đã ra tuyên bố trấn an người lao động về những quan ngại bất ổn an ninh sau bầu cử, đồng thời kêu gọi công nhân tại các nhà máy tiếp tục làm việc.

Chủ tịch Công đoàn Lao động tự do Campuchia Chea Mony khẳng định những bất ổn an ninh diễn ra trong những năm 1970, 1975, 1979 hay sau bầu cử năm 1997 sẽ không tái diễn trong tương lai.

Ông Chea Mony kêu gọi công nhân tiếp tục làm việc bình thường và không bị phân tâm vì những đồn đoán vô căn cứ về tình hình trật tự trị an trong những ngày này.

Lãnh đạo Công đoàn Quốc gia Campuchia Pha Saly cũng kêu gọi công nhân không nghe theo kích động của những kẻ cơ hội và bình tĩnh chờ đợi cơ quan chức năng công bố kết quả bầu cử Quốc hội khóa 5 diễn ra hôm 28/7 vừa qua.

Ông Pha Saly cho biết thêm cả hai chính đảng lớn được dự báo có ghế trong Quốc hội khóa mới là Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền và Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập đều công khai tuyên bố giải quyết bất đồng hậu bầu cử bằng các biện pháp hòa bình, đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội cho người dân.

Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi xảy ra việc công nhân một nhà máy may mặc ở Phnom Penh yêu cầu chủ lao động thanh toán tiền công trước kỳ hạn vì lo ngại bất ổn có thể xảy ra./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục