Trao đổi thương mại giữa Nga và Ukraine gia tăng trong năm 2011

Xuất khẩu của Nga sang Ukraine tăng 28,8%, đạt 8,13 tỷ USD, xuất khẩu của của Ukraine sang Nga cũng tăng 12,5%, đạt 4,15 tỷ USD. Năm 2020, kim ngạch thương mại giữa Moskva và Kiev đạt 10 tỷ USD.
Trao đổi thương mại giữa Nga và Ukraine gia tăng trong năm 2011 ảnh 1Hàng hóa tại một siêu thị của Nga. (Nguồn: Sputnik)

Theo thống kê của Hải quan Nga, năm 2021, kim ngạch thương mại giữa Nga và Ukraine tăng 22,8%, đạt hơn 12,2 tỷ USD.

Xuất khẩu của Nga sang Ukraine tăng 28,8%, đạt 8,13 tỷ USD, xuất khẩu của của Ukraine sang Nga cũng tăng 12,5%, đạt 4,15 tỷ USD. Năm 2020, kim ngạch thương mại giữa Moskva và Kiev đạt 10 tỷ USD.

Cũng theo thống kê của hải quan Nga, năm 2021, kim ngạch ngoại thương của Nga đạt 789,4 tỷ USD, tăng 37,9% so với năm 2020. Tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này trong năm 2021 lên tới 493,3 tỷ USD, tăng 45,7% so với năm 2020.

[Nga, Ukraine ký thỏa thuận vận chuyển khí đốt tới châu Âu]

Trong số đó, xuất khẩu của Nga sang các nước trong Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) chỉ chiếm 13,1%, xuất khẩu ra các khu vực khác trên thế giới chiếm 86,9%.

Năm 2021, kim ngạch thương mại của Ukraine đạt 141,54 tỷ USD, cao hơn 36,93% so với năm 2020.

Các quốc gia xuất khẩu nhiều nhất vào Ukraine vào năm 2021, gồm: Trung Quốc, Nga và Đức. Ukraine xuất khẩu nhiều nhất sang Trung Quốc - 8,01 tỷ USD, Ba Lan - 5,24 tỷ USD và Thổ Nhĩ Kỳ với 4,14 tỷ USD./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục