[Triều đổ lỗi cho Hàn phá hỏng đàm phán về Kaesong]
Hai miền đạt được nhất trí trên sau khi Bộ Thống nhất Hàn Quốc chấp thuận đềnghị được đưa ra trước đó cùng ngày của Triều Tiên, trong đó nói rằng hai bên cóthể tổ chức vòng đàm phán mới vào ngày 14/8.
Trong đề xuất được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (CKNA) phát đi, Ủy banThống nhất Hòa bình Triều Tiên (CPRK) cũng kêu gọi hai bên cùng nhau hợp tác đểngăn chặn tái diễn tình trạng đóng cửa Keasong như thời gian qua.
Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng đưa ra đảm bảo đi lại an toàn cho tất cả người dânHàn Quốc tới Keasong, cũng như sẽ cho phép các công nhân Triều Tiên trở lại làmviệc bình thường tại các nhà máy trong khu công nghiệp này.
Đây là động thái khá bất ngờ từ Triều Tiên sau hơn một tuần im lặng kể từ khinhận được yêu cầu của Soeul về việc tiến hành các cuộc "đàm phán cuối cùng" đểgiải quyết các vấn đề tồn đọng liên quan đến khu vực được coi là biểu tượng hợptác duy nhất giữa hai miền từ nhiều năm nay.
Kể từ khi Keasong bị đóng cửa theo quyết định của Triều Tiên, hai bên đã tiếnhành 6 vòng đàm phán nhưng vẫn không thu hẹp được bất đồng về những điều khoảnliên quan đến việc nối lại hoạt động tại Kaesong như trước đây.
Việc khu công nghiệp bị đóng cửa đã gây thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp HànQuốc có nhà máy tại đây. Để giảm bớt thiệt hại cho các doanh nghiệp, chính phủHàn Quốc ngày 7/8 đã thông qua khoản bồi thường trị giá 250 triệu USD.
Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Hyung Suk cho biết khoản tiền bồithường này sẽ được thanh toán ngay từ ngày 8/8. Đây là số tiền được thông quadựa trên đơn yêu cầu của 109 trên tổng số 123 công ty Hàn Quốc có nhà máy hoạtđộng tại Kaesong.
Trước đó, các công ty này nộp đơn yêu cầu được nhận tiền đền bù từ Quỹ hợp tácKinh tế liên Triều cho những tổn thất mà họ đang phải gánh chịu.
Khu công nghiệp Kaesong nằm trên phần lãnh thổ của Triều Tiên và giáp giới vớiHàn Quốc. Khu công nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2004 nhưngđã phải tạm ngừng hoạt động từ đầu tháng Tư do căng thẳng giữa hai miền giatăng.
Triều Tiên cấm các nhân viên người Hàn Quốc vào Kaesong làm việc từ ngày 3/4,đồng thời cho rút toàn bộ 53.000 công nhân của mình đang làm việc cho các côngty Hàn Quốc ở Kaesong.
Phía Hàn Quốc sau đó cũng cho rút toàn bộ các nhân viên khỏi khu công nghiệpnày./.