Triều Tiên bắt đầu việc nạp nhiên liệu vào tên lửa

Một nguồn tin "thân với chính phủ" Triều Tiên cho biết nước này đã bắt đầu nạp nhiên liệu vào tên lửa để thực hiện vụ phóng vệ tinh.
AFP và tờ Tokyo Shimbun (Nhật Bản) dẫn nguồn tin "thân với chính phủ" Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cho biết nước này đã bắt đầu nạp nhiên liệu vào tên lửa đểthực hiện vụ phóng mà phương Tây xem là một vụ thử tên lửa.

Theo nguồn tin trên, "Vụ phóng sẽ diễn ra sớm hơn. Nhiều khả năng ngày phóng sẽ được ấn định vào 12 hay 13/4."

Ngày 16/3 vừa qua, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Triều Tiên sẽphóng vệ tinh ứng dụng Kwangmyongsong-3 để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Chủtịch Kim Nhật Thành (ngày 15/4).

Ngay sau thông báo trên của phía Triều Tiên, cộng đồng quốc tế đã bày tỏ sự quan ngại. Các nước phương Tây cho rằng một vụ phóng nhưvậy sẽ tạo ra "mối đe dọa cho an ninh khu vực," đồng thời thể hiện sự "khôngnhất quán" với cam kết gần đây của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên về hạn chế, ngừng các vụ thử tênlửa tầm xa. Giới chức Nhật Bản và Hàn Quốc thậm chí đã ra tuyến bố sẽ triển khai tên lửa đánh chặn tên lửa phóng vệ tinh của phía Triều Tiên.

Hai nước được cho là đồng minh của Triều Tiên là Trung Quốc và Nga cũng bày tỏ quan ngại trước kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên.

Một quan chức Lầu Năm Góc ngày 28/3 cho biết Mỹ đã ngừng viện trợ lươngthực cho Triều Tiên do chính quyền nước này vi phạm thỏa thuận không phóng tên lửa vàWashington không thể tin tưởng Triều Tiên sẽ phân phát hàng viện trợ tới nhữngngười dân có nhu cầu. Theo thỏa thuận đầu tháng 3 giữa Mỹ và Triều Tiên, Mỹ sẽ cung cấp 240.000 tấn viện trợ lương thực cho phía Triều Tiên để đổi lại việc chính quyền Triều Tiên ngừng các hoạt động hạt nhân và tên lửa ở nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.