Hai đối tượng bị truy nã hình sự nguy hiểm ở Hải Phòng trên, sau 15 năm sống ngoài vòng pháp luật đã bị Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) phát giácvà bắt gọn ngày 13/4.
Cách đây gần 15 năm, ngày 23/9/1995, tại khu vực Cung văn hóa hữu nghịViệt-Tiệp (Hải Phòng), Đỗ Tiến Nam, sinh năm 1978 trú ở đường Bến Bính và NguyễnTiến Dũng, sinh năm 1979, trú ở đường Điện Biên Phủ (Hải Phòng), đã táo tợn dùngdao đâm trọng thương một người dân cướp đi chiếc xe đạp rồi cao chạy xa bay.
Cơ quan điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra lệnh truy nã số 117 và118 đối với Nam và Dũng. Sau này, gia đình Nam chuyển về cư trú tại phường SởDầu, còn gia đình Dũng chuyển về phường Hạ Lý, cùng quận Hồng Bàng. Đầu tháng4/2010, qua công tác nắm tình hình, đội cảnh sát điều tra hình sự Công an quậnHồng Bàng phát hiện nguồn tin hai đối tượng truy nã trên xuất hiện ở Hải Phòng.Hồi 23 giờ ngày 13/4, Công an quận đã bắt gọn Đỗ Tiến Nam, tiếp đến 23 giờ 40phút cùng ngày, bắt tiếp Nguyễn Tiến Dũng.
Điều bất ngờ là tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận đã len lỏiđược vào làm việc tại các doanh nghiệp ở Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh. ĐỗTiến Nam thú nhận chính y là thủ phạm dùng dao gây án. Sau khi thực hiện hành vicướp, Nam bỏ trốn rồi sau đó tìm đủ thủ tục giấy tờ vào học trường Đại học Xâydựng.
Tốt nghiệp, Nam hành nghệ tự do một thời gian và tại thời điểm bị bắt cònlà kỹ sư xây dựng giỏi của một công ty cổ phần xây dựng số 5 - Hải Phòng. Tuynhiên, Nam ít xuất hiện trong xã hội mà chủ yếu làm việc tại phòng riêng ở giađình và có đôi lần đã được ra nước ngoài công tác.
Còn Nguyễn Tiến Dũng khai, y là đối tượng trực tiếp chiếm đoạt chiếc xeđạp của nạn nhân và đưa ra khỏi hiện trường. Gây án xong, Dũng lẩn trốn một thờigian rồi vào làm việc 7 tháng tại Công ty thảm len Hải Phòng. Sau đó, Dũng vàoThành phố Hồ Chí Minh làm việc tại một công ty dược phẩm.
Năm 2002, Dũng làm nhân viên kỹ thuật tại một chi nhánh chuyên cung cấpthiết bị ảnh, thuộc hãng một hãng điện tử có vốn nước ngoài. Năm 2008, Dũng lấyvợ tại Thành phố Hồ Chí Minh và đã có 1 con gần 2 tuổi. Dũng khai mình thườngxuyên đi công tác nước ngoài. Dũng bị Công an quận Hồng Bàng bắt khi ra HảiPhòng giải quyết công việc riêng. Hiện Công an quận Hồng Bàng đã bàn giao choPhòng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội, Công an thành phố để xử lý theopháp luật./.