Đây là lần thứ ba các nhà lãnh đạo Đông Bắc Átổ chức hội nghị thượng đỉnh hàng năm theo thỏa thuận năm 2008.
Trong ngày họpđầu tiên, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã cùng Thủ tướngTrung Quốc Ôn Gia Bảo và Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama thảoluận về một loạt vấn đề, tập trung vào các kế hoạch đẩy nhanh hợp tác khu vực vànhất thể hóa giữa ba nền kinh tế.
Ba nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về việccùng nỗ lực hoàn tất việc hợp tác nghiên cứu khả thi vào năm 2012, sau đó tiếnhành đàm phán cấp chính phủ tiến tới thiết lập khu vực thương mại tự do giữaTrung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, khu vực hiện chiếm tới 16% GDP toàn cầu.
Ngoài ra, cácnhà lãnh đạo cũng bàn tới mối quan hệ hợp tác giữa ba nước trong các lĩnh vựcnhư môi trường, văn hóa, công nghệ và ngăn chặn thảm họa; những vấn đề kinh tếquốc tế quan trọng và cách thức thúc đẩy hơn nữa hoạt động thương mại.
Họ cùng nhấn mạnh nguyện vọng đẩy nhanh đàm phán với hy vọng vào mùa Hènăm nay có thể ký kết được hiệp định hợp tác đầu tư tay ba, cũng như việc sớmnhất thành lập quỹ nghiên cứu chung để tài trợ cho các cuộc nghiên cứu vềnhững vấn đề mà ba nước cùng quan tâm như môi trường, khoa học đời sốngvà một số lĩnh vực khác.
Dự kiến, ngày 30/5 các nhà lãnh đạo Trung Quốc, NhậtBản và Hàn Quốc sẽ ký văn kiện thiết lập Ban thư ký thường trực chung đặt trụ sởtại Hàn Quốc để tạo thuận lợi hơn nữa cho mối quan hệ hợp tác Trung-Nhật-Hàn.
Hội nghị thượng đỉnh Trung-Nhật-Hàn lần này diễn ra trong bối cảnh căng thẳngtrên bán đảo Triền Tiên leo thang sau khi Hàn Quốc công bố kết quả điều trakhẳng định tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc bị đắm là do thủy lôi của Triều Tiênbắn.
Trước khi bước vào cuộc gặp ba bên, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đãnhận được cam kết mạnh mẽ của Thủ tướng Nhật Bản Hatoyama cùng Mỹ gia tăng áplực đối với Bình Nhưỡng. Thủ tướng Nhật bản cũng ủng hộ chủ trương của Hàn Quốcđưa vụ tầu chìm này ra Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, bất chấp lời cảnh báo củaBình Nhưỡng "sẽ có những biện pháp đáp trả mạnh mẽ."
Trước đó, trong cuộc hộiđàm với Tổng thống Hàn Quốc, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nói rằng Trung Quốc"sẽ bày tỏ lập trường về vấn đề này một cách khách quan, công bằng và theo kếtquả điều tra, Trung Quốc sẽ không bảo vệ bất cứ ai.
Trung Quốc kiên trì ủng hộhòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, phản đối mọi hành động gây phươnghại hòa bình và ổn định."/.