Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chính thức bác bỏ cái gọi là "Báo cáo nhân quyền năm2009" của Anh, cho rằng đây là một "tấn trò về ý thức hệ chính trị."
Bộ Ngoại giaoAnh đã công bố Báo cáo nhân quyền năm 2009, trong đó đưa Trung Quốc vào danhsách 22 quốc gia "đáng quan tâm" về vấn đề nhân quyền.
Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 18/3, sau khi chỉ ra rằng những nước "đángquan tâm" theo Báo cáo nhân quyền của Anh đều là những nước đang phát triển,người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã đặt câu hỏi: "Tại sao báocáo không đề cập tới một số nước phương Tây vốn đang vi phạm nhân quyền?"
Ông Tần Cương cho rằng vẫn còn sự khác biệt trong nhận thức về quyền con ngườigiữa các quốc gia cũng như sự khác biệt về tầng văn hóa và mức độ phát triểnkinh tế.
Trung Quốc ủng hộ việc thu hẹp sự khác biệt thông qua đối thoại dựa trên cơ sởbình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, đồng thời phản đối việc gây sức ép, đối đầu,thiên kiến về vấn đề nhân quyền và can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định việc thực thi quyền conngười của Trung Quốc được cải thiện không ngừng và đó là điều hiển nhiên đối vớibất kỳ người nào không có định kiến.
Trung Quốc đã rất nỗ lực thúc đẩy và bảo vệ quyền con người và các quyền tự docơ bản. Mọi người dân thuộc các dân tộc khác nhau của Trung Quốc đều có cácquyền cơ bản được quy định trong hiến pháp.
Những tuyên bố trên của Trung Quốc được đưa ra một ngày sau khi Bộ Ngoại giaoAnh công bố Báo cáo nhân quyền năm 2009./.