Hãng ITAR-TASS dẫn lời Giáo sư Đại học Dầu khí Trung Quốc Ban Chanvey ngày23/1 cho biết Trung Quốc đang thiếu hụt lượng dầu và khí đốt ước tính chiếm 25%tổng nhu cầu năng lượng.
Ông Chanvey cho biết Trung Quốc có khả năng đáp ứng đến 90% nhu cầu vềnăng lượng và mức độ lệ thuộc của nước này vào nguồn cung cấp năng lượng từ nướcngoài đang tăng nhanh chóng.
Để giải quyết vấn đề đó, Trung Quốc cần đẩy mạnh nhập khẩu nhiên liệu từNga và Trung Á và sự căng thẳng sẽ giảm dần cùng với quán trình phát triển hệthống dầu và khí đốt.
Theo dự đoán của các chuyên gia, đến năm 2020, có tới 2/3 tổng nhu cầu ởTrung Quốc về dầu và khí đốt sẽ dựa vào nguồn cung cấp nước ngoài.
Đến thời gian đó, xuất khẩu dầu của Nga sang Trung Quốc từ mức hiện tại là20 triệu có thể tăng lên đến 50 triệu tấn/năm./.