Trung Quốc đề nghị Mỹ báo giá các nông sản định mua

Ngày 12/9, Trung Quốc đưa ra đề nghị phía Mỹ báo giá các nông sản mà Bắc Kinh dự định nhập khẩu, trong đó có những mặt hàng chủ chốt như thịt lợn và đậu tương.
Trung Quốc đề nghị Mỹ báo giá các nông sản định mua ảnh 1Người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc Gao Feng. (Nguồn: chinadailyhk)

Trung Quốc ngày 12/9 cho biết đang đưa ra đề nghị phía Mỹ báo giá các nông sản mà Bắc Kinh dự định nhập khẩu, trong đó có những mặt hàng chủ chốt như thịt lợn và đậu tương, trước thêm cuộc đàm phán thương mại cấp cao song phương dự kiến diễn ra tại Washington của Mỹ trong tháng 10 tới.

Thông báo trên là động thái “thiện chí” mới nhất từ cả Trung Quốc và Mỹ, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đã tác động bất lợi tới nền kinh tế toàn cầu trong thời gian qua.

Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ trì hoãn việc tăng thuế theo dự kiến đối với 250 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc cho đến ngày 15/10 tới.

Trung Quốc trước đó cũng thông báo một danh sách hàng hóa Mỹ được miễn trừ áp thuế quan của nước này, song không bao gồm các mặt hàng nhập khẩu quan trọng như thịt lợn.

Theo người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc Gao Feng, các doanh nghiệp nước này đã bắt đầu yêu cầu phía Mỹ báo giá các nông sản mà họ dự định nhập khẩu.

[Các bên cần kiên nhẫn trước các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung]

Ông Gao Feng hy vọng Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục có các hành động thực tế để tạo các điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước.

Cũng theo ông Gao Feng, danh sách hàng hóa mà Trung Quốc đang yêu cầu báo giá bao gồm những mặt hàng chủ chốt như thịt lợn và đậu tương.

Giảm thâm hụt thương mại đang gia tăng của Mỹ với Trung Quốc lâu nay là một mục tiêu quan trọng trong cuộc chiến thương mại của Washington với Bắc Kinh.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng cho rằng Trung Quốc đã có hành vi đánh cắp công nghệ của Mỹ và can thiệp không công bằng vào các thị trường.

Kể từ năm 2018 đến nay, Mỹ và Trung Quốc đã áp thuế đối với hơn 360 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu của nhau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: Hồng Điệp/TTXVN)

Thị trường càphê 2026: Qua thời bão giá

Thị trường càphê có thể “giảm nhiệt” trong trung hạn do nguồn cung được cải thiện, nhưng quá trình này sẽ không diễn ra bằng phẳng mà tiềm ẩn nhiều biến động khó lường.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.

Càphê đặc sản của Đắk Lắk đã có mặt ở thị trường các nước châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Không gian giá trị quốc gia cho càphê Việt Nam

Liên kết vùng và liên kết chuỗi là con đường tất yếu để càphê Việt Nam vượt qua ngưỡng "cường quốc sản xuất" và tiến tới vị thế quốc gia kiến tạo giá trị trong chuỗi càphê toàn cầu.