Trung Quốc: Động đất mạnh 5,3 độ làm rung chuyển Khu tự trị ở Tân Cương

Người dân sống tại các khu vực cách tâm chấn tới 58km cũng có thể cảm nhận được những rung lắc mạnh do trận động đất có độ lớn 5,3  xảy ra tại huyện Akqi.

Hoạt động cứu hộ được tiến hành tại hiện trường một vụ động đất ở Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Hoạt động cứu hộ được tiến hành tại hiện trường một vụ động đất ở Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sáng 24/2, một trận động đất có độ lớn 5,3 đã xảy ra tại huyện Akqi, thuộc Châu tự trị Khắc Tư Lặc Tô của Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, ở Tây Bắc Trung Quốc.

Theo Trung tâm Mạng lưới giám sát động đất Trung Quốc, động đất xảy ra vào lúc 6h58 ngày 24/2 (giờ địa phương, tức 4h58 cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Cơn địa chấn có độ sâu chấn tiêu 10km, với tâm chấn ở vị trí 41,12 độ vĩ Bắc và 78,54 độ kinh Đông.

Người dân sống tại các khu vực cách tâm chấn tới 58km cũng có thể cảm nhận được những rung lắc mạnh do trận động đất này.

Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại về người và tài sản sau trận động đất này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục