Trung Quốc, Đức đối thoại chiến lược về ngoại giao và an ninh

Trung Quốc và Đức đã tổ chức vòng thứ 7 Đối thoại Chiến lược Trung-Đức về ngoại giao và an ninh tại thủ đô Bắc Kinh, theo đó, phía Trung Quốc khẳng định chính sách nhất quán của Trung Quốc với Đức.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đồng chủ tọa vòng thứ 7 Đối thoại Chiến lược Trung - Đức về ngoại giao và an ninh tại Bắc Kinh. (Ảnh: THX/TTXVN)
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đồng chủ tọa vòng thứ 7 Đối thoại Chiến lược Trung - Đức về ngoại giao và an ninh tại Bắc Kinh. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 2/12, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) và người đồng cấp Đức Annalena Baerbock đã đồng chủ tọa vòng thứ 7 Đối thoại Chiến lược Trung-Đức về ngoại giao và an ninh tại thủ đô Bắc Kinh.

Theo ông Vương Nghị, Trung Quốc đã duy trì chính sách ổn định và nhất quán đối với Đức và luôn coi Đức là đối tác hợp tác quan trọng kể từ khi 2 nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 52 năm.

Trung Quốc và Đức có những điểm khác biệt, nhưng những khác biệt này không cản trở sự hợp tác hoặc gây ra sự đối đầu giữa 2 bên. Với tư cách là nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba thế giới, 2 nước nên vượt qua những trở ngại, tôn trọng đối thoại và hợp tác, và cùng nhau đối phó với các rủi ro bên ngoài cũng như ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Về phần mình, đề cập đến các lĩnh vực lớn mà Đức và Trung Quốc có thể hợp tác, bà Baerbock cho biết Đức rất coi trọng các mối quan hệ với nước này. Bà Baerbock nêu rõ trước một thế giới đang biến động, việc duy trì đối thoại thẳng thắn và tăng cường liên lạc chiến lược với Trung Quốc có ý nghĩa to lớn, có lợi cho việc duy trì hướng đi đúng trong phát triển quan hệ song phương và đóng góp cho hòa bình cũng như sự ổn định của thế giới.

Cũng theo Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị, để duy trì sự phát triển vững chắc của mối quan hệ Trung-Đức, trước hết 2 nước cần đánh giá một cách thận trọng sự hiểu biết chiến lược. Ông Vương Nghị cho biết thêm mối quan hệ Trung-Đức không nhằm tới cũng như không chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ bên thứ ba nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.