Trung Quốc ghi nhận 12 ca nhiễm COVID-19 mới, Singapore thêm 596 ca

Tính đến ngày 19/4, Trung Quốc đại lục đã có tổng cộng 82.747 trường hợp mắc COVID-19 và 4.632 trường hợp tử vong trong khi Singapore có 6.588 người mắc bệnh, 11 ca tử vong.
Trung Quốc ghi nhận 12 ca nhiễm COVID-19 mới, Singapore thêm 596 ca ảnh 1Tình nguyện viên kiểm tra thân nhiệt của người dân tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 15/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 20/4, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo đã ghi nhận thêm 12 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Trung Quốc đại lục trong ngày 19/4, giảm so với 16 ca một ngày trước đó.

Trong thông báo hằng ngày, NHC cho biết trong số ca nhiễm mới có 8 ca từ nước ngoài và 4 ca lây nhiễm nội địa gồm 3 ca ở tỉnh biên giới Hắc Long Giang và một ca ở khu tự trị Nội Mông.

Trong ngày 19/4, Trung Quốc đại lục không ghi nhận thêm ca tử vong nào, trong khi 22 bệnh nhân đã bình phục và được xuất viện, nâng tổng số người khỏi bệnh lên 77.084 người.

Hiện số bệnh nhân COVID-19 nguy kịch tại Trung Quốc đại lục là 81 người.

Trong khi đó, giới chức y tế tỉnh Hồ Bắc - tâm dịch COVID-19 ở Trung Quốc, cho biết tỉnh này không xuất hiện thêm ca nhiễm và ca tử vong nào trong ngày 19/4.

Theo Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc, cũng trong ngày 19/4 có 4 bệnh nhân ở tỉnh này được xuất viện sau khi được chữa khỏi bệnh. Tất cả các trường hợp này đều ở thành phố Vũ Hán.

Hiện vẫn còn 105 bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó 14 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Tuy nhiên, nhằm ngăn chặn nguy cơ tái bùng phát dịch, chính quyền tỉnh Hồ Bắc đã quyết định lùi thời điểm tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học thêm 1 tháng, đến ngày 7-8/7 tới. Trong khi đó, học sinh năm cuối bậc phổ thông trung học sẽ trở lại trường vào ngày 6/5.

Tính đến ngày 19/4, Trung Quốc đại lục đã có tổng cộng 82.747 trường hợp mắc COVID-19 và 4.632 trường hợp tử vong.

[Dịch COVID-19 trên thế giới: Đã có trên 2,4 triệu người mắc bệnh]

Tại Singapore, số ca mắc COVID-19 đã vượt ngưỡng 6.000 người.
Theo Bộ Y tế Singapore, tính đến chiều 19/4, nước này ghi nhận thêm 596 ca mắc COVID-19, đều là ca lây nhiễm trong nước, đưa tổng số ca mắc lên 6.588 người.

Các ca nhiễm mới chủ yếu là người lao động nhập cư sống tại các khu nhà tập thể. Số ca lây nhiễm mới trong cộng đồng đã giảm xuống mức trung bình 31 ca/ngày trong tuần qua, từ mức trung bình 37 ca/ngày trong tuần trước đó.

Số ca tử vong do COVID-19 tại nước này đến nay là 11 người, trong khi 768 bệnh nhân đã khỏi bệnh và được xuất viện.

Còn tại Myanmar, Bộ Y tế và Thể thao thông báo tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này đã tăng lên 111 người, trong đó 4 ca nhiễm mới ghi nhận cuối ngày 19/4.

Các trường hợp nhiễm mới đều ở vùng Yangon, trong đó 2 trường hợp đã có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19.

Tính đến nay, Myanmar đã chữa khỏi cho 7 bệnh nhân COVID-19, trong đó 2 bệnh nhân đã được ra viện. Trong khi đó, nước này ghi nhận 5 trường hợp tử vong kể từ khi phát hiện ca đầu tiên nhiễm COVID-19 hôm 23/3 vừa qua.

Lệnh giới nghiêm ban đêm đã được áp đặt tại Vùng lãnh thổ liên bang Nay Pyi Taw, cũng như các vùng Yangon và Mandalay nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Chính phủ Myanmar cũng cấm mọi hoạt động tụ tập từ 5 người trở lên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục