Trung Quốc kêu gọi hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra tuyên bố trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, trong đó có việc Triều Tiên vừa cho nổ văn phòng liên lạc chung ở thị trấn biên giới Kaesong.
Trung Quốc kêu gọi hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên ảnh 1Khói bốc lên sau vụ nổ tại văn phòng liên lạc chung giữa hai miền Triều Tiên nằm trong khu công nghiệp Kaesong ở thị trấn biên giới Kaesong, ngày 16/6/2020. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 16/6 cho biết Bắc Kinh hy vọng hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đưa ra phát biểu trên trong cuộc họp báo hàng ngày tại Bắc Kinh, khi căng thẳng gia tăng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

[Hàn Quốc: Triều Tiên đã phá hủy văn phòng liên lạc liên Triều]

Trước đó, các nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã cho nổ văn phòng liên lạc ở khu công nghiệp chung Kaesong vào lúc 14h49 giờ địa phương (tức 12h49 giờ Hà Nội) ngày 16/6.

Ngày 13/6, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và là thành viên cấp cao của Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, cảnh báo Hàn Quốc sẽ phải chứng kiến một "kịch bản bi thảm" là văn phòng liên lạc chung sẽ bị sụp đổ hoàn toàn.

Triều Tiên đã cáo buộc Hàn Quốc không ngăn chặn hành động thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục