Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản tôn trọng cam kết về lịch sử chiến tranh

Trung Quốc đã hối thúc Nhật Bản nghiêm túc tôn trọng cam kết của nước này và đối diện với lịch sử xâm lược sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gửi đồ lễ tới Đền Yasukuni.
Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản tôn trọng cam kết về lịch sử chiến tranh ảnh 1Đền Yasukuni tại Nhật Bản. (Nguồn: Japan Visitor)

Trung Quốc đã hối thúc Nhật Bản nghiêm túc tôn trọng cam kết của nước này và đối diện với lịch sử xâm lược sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gửi đồ lễ tới Đền Yasukuni liên quan tới chiến tranh cũng như một số thành viên Nội các và nghị sĩ Nhật Bản tới viếng đền này vào ngày 17/10.

Trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết: "Chúng tôi đã phản đối nghiêm khắc tới phía Nhật Bản." Ông Cảnh Sảng cho biết thêm: "Một số động thái của các chính trị gia Nhật Bản lại một lần nữa cho thấy thái độ sai trái của họ với lịch sử xâm lược."

[Hàn Quốc bày tỏ thái độ việc Thủ tướng Nhật gửi đồ lễ đến đền Yasukuni]

Nhà ngoại giao này đã hối thúc phía Nhật Bản nghiêm túc tôn trọng cam kết của nước này liên quan tới lịch sử xâm lược cũng như có những hành động thực tế để giành lấy sự tin tưởng từ các quốc gia láng giềng châu Á và cộng đồng quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục