Trung Quốc kêu gọi tăng cường liên lạc chiến lược với Pakistan

Ông Dương Khiết Trì khẳng định 2 nước nên thực hiện hỏa thuận song phương quan trọng, duy trì đà trao đổi cấp cao, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau và cùng xây dựng hành lang kinh tế CPEC.
Trung Quốc kêu gọi tăng cường liên lạc chiến lược với Pakistan ảnh 1Chủ nhiệm văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì tiếp Bí thư Đối ngoại Pakistan Tahmina Janjua. (Nguồn: Xinhua)

Theo hãng thông tấn APP của Pakistan, ngày 11/4 Ủy viên Bộ chính trị, Chủ nhiệm văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì đã kêu gọi tăng cường liên lạc chiến lược giữa Trung Quốc và Pakistan để duy trì ổn định và thịnh vượng của khu vực.

Tại buổi tiếp Bí thư Đối ngoại Pakistan Tahmina Janjua ở thủ đô Bắc Kinh, ông Dương Khiết Trì khẳng định hai nước nên thực hiện những thỏa thuận song phương quan trọng, duy trì đà trao đổi cấp cao, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau và cùng xây dựng hành lang kinh tế Trung Quốc- Pakistan (CPEC).

[Pakistan-Trung Quốc tăng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện]

Về phần mình, bà Janjua cho biết, Pakistan đánh giá cao vai trò xây dựng của Trung Quốc trong việc thúc đẩy hòa bình và phát triển khu vực. Pakistan sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để đẩy nhanh việc xây dựng CPEC và thúc đẩy sự phát triển liên tục của quan hệ song phương.

Bà Janjua đang dẫn đầu phái đoàn Pakistan tham gia cuộc họp lần đầu tiên của nhóm điều phối hợp tác CPEC diễn ra tại Bắc Kinh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục