Trung Quốc khẳng định để ngỏ khả năng hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực không gian

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lưu ý rằng Trung Quốc cam kết thăm dò và sử dụng không gian vũ trụ một cách hòa bình, và Trung Quốc sẵn sàng trao đổi và hợp tác về không gian quốc tế.

Tên lửa Trường Chinh-2C được phóng lên quỹ đạo từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tên lửa Trường Chinh-2C được phóng lên quỹ đạo từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 22/12 cho biết Trung Quốc luôn để ngỏ cho việc trao đổi và hợp tác trong lĩnh vực không gian với Mỹ.

Trả lời tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, người phát ngôn trên nhấn mạnh, nếu Mỹ thực sự muốn thúc đẩy các cuộc trao đổi và hợp tác về không gian với Trung Quốc, Mỹ cũng cần thu hồi và bãi bỏ những điều luật có liên quan đang cản trở hợp tác giữa hai bên.

Ông Uông Văn Bân lưu ý rằng Trung Quốc cam kết thăm dò và sử dụng không gian vũ trụ một cách hòa bình, và nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng trao đổi và hợp tác về không gian quốc tế với tất cả các nước trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi.

Ông Uông Văn Bân nói: “Chúng tôi luôn để ngỏ việc trao đổi và hợp tác với Mỹ”, và cho biết thêm rằng hai bên đã thiết lập các cơ chế như nhóm làm việc về hợp tác khoa học Trái Đất và khoa học không gian cũng như Đối thoại Không gian Dân sự Trung-Mỹ.

Tuy nhiên, theo ông "Mỹ vẫn xem xét việc hợp tác không gian với Trung Quốc trên phương diện Chiến tranh Lạnh.”

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) Hứa Hồng Lượng khẳng định nước này coi trọng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và luôn giữ thái độ cởi mở trong hợp tác với Mỹ.

Những tuyên bố trên của giới chức Trung Quốc đưa ra sau khi truyền thông dẫn lời Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh Nicholas Burns cho biết “Trung Quốc không có ý định hợp tác với Mỹ trong việc thăm dò Mặt Trăng.”

Ông Hứa Hồng Lượng cho biết đến nay, CNSA đã ký hơn 170 thỏa thuận hợp tác hoặc biên bản ghi nhớ với hơn 50 quốc gia, cơ quan vũ trụ và tổ chức quốc tế, khẳng định nước này “chưa bao giờ có bất kỳ văn bản, quy định hay điều khoản nào hạn chế hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ,” kêu gọi Washington bỏ “Điều khoản Wolf ,” đồng thời nhấn mạnh mong muốn trao đổi và hợp tác quốc tế sâu rộng hơn với các nước trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục