Trung Quốc và Sri Lanka tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực

Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Sri Lanka để chống lại dịch bệnh, từng bước triển khai hợp tác trong lĩnh vực hàng không và giáo dục trong điều kiện kiểm soát tốt dịch bệnh.
Trung Quốc và Sri Lanka tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: freepik.com)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tối 29/3 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa, trong đó thảo luận về mối quan hệ song phương.

Trong cuộc điện đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc rất coi trọng phát triển mối quan hệ Trung Quốc-Sri Lanka, cam kết cùng Sri Lanka hoạch định phương hướng chiến lược cho quan hệ song phương, thúc đẩy quan hệ giữa hai nước phát triển ổn định.

Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Sri Lanka để chống lại dịch bệnh, từng bước triển khai hợp tác trong lĩnh vực hàng không và giáo dục trong điều kiện kiểm soát tốt dịch bệnh. Trung Quốc sẵn sàng cùng với Sri Lanka thúc đẩy ổn định các dự án trọng điểm tạo động lực mạnh mẽ cho sự phục hồi kinh tế và phát triển bền vững của Sri Lanka thời hậu COVID-19.

[rung Quốc và Sri Lanka ra tuyên bố chung về tăng cường hợp tác]

Về phần mình, Tổng thống Gotabaya Rajapaksa đã chúc mừng nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và đánh giá cao những thành tựu mang tính lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sri Lanka đánh giá cao sự ủng hộ của Trung Quốc dành cho Sri Lanka và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc.

Phía Sri Lanka mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Trung Quốc trong quản trị đất nước, đặc biệt là tăng cường giao lưu hợp tác trong các chiến lược xóa đói giảm nghèo và phát triển nông thôn.

Sri Lanka sẵn sàng cùng với Trung Quốc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng và du lịch, tin tưởng rằng điều này sẽ hỗ trợ cho Sri Lanka phát triển kinh tế, xã hội và mang lại ngày càng nhiều lợi ích cho người dân Sri Lanka./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.