Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Miguel Diaz Canel, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởngBộ Đại học Cuba, khẳng định việc đưa trường cán bộ cao cấp đầu tiên củacả nước vào hoạt động có ý nghĩa “chiến lược, rất cần thiết và không thểtrì hoãn” nhằm đào tạo và bồi dưỡng các cán bộ quản lý có đầy đủ phẩmchất, năng lực để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, giữ các trọngtrách trong bộ máy quản lý nhà nước trong bối cảnh Cuba đang bước vàomột quá trình chuyển đổi về mô hình kinh tế mang tính bước ngoặt.
Chính phủ Cuba hy vọng sự ra đời của trường cán bộ cao cấp trên sẽgiúp giải quyết triệt để việc thiếu hụt đội ngũ cán bộ quản lý kế cậncó trình độ cao, có đủ kinh nghiệm và sự chín chắn để có thể đảm đươngnhững nhiệm vụ phức tạp của Nhà nước và chính phủ.
Tại Đại hội VI củaĐảng Cộng sản Cuba diễn ra hồi tháng Tư vừa qua, Chủ tịch Raul Castro cũng đã thẳng thắn phê bình sự thiếu hiệu quả trong côngtác đào tạo cán bộ quản lý trên cả nước, đồng thời yêu cầu các đơn vịliên quan phải triển khai những kế hoạch đồng bộ, đào tạo nguồn cán bộđủ điều kiện đáp ứng với những đòi hỏi của tình hình mới.
Theothông báo của lãnh đạo Trường Cán bộ cao cấp của Nhà nước và Chính phủCuba, một phần trong số 156 học viên đầu tiên, có 40% là nữ, sau khi kếtthúc khóa học kéo dài hai tháng sẽ đảm trách công tác giảng dạy tại 10trường đào tạo cán bộ sẽ được mở trong thời gian tới./.