Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ thăm thực địa Nam Sudan

Đại sứ tìm hiểu thông tin, đánh giá của Chính phủ Nam Sudan và các đối tác liên quan về tình hình chính trị, an ninh, nhân đạo tại Nam Sudan, các tiến triển của quá trình thực thi Thỏa thuận hòa bình.
Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ thăm thực địa Nam Sudan ảnh 1Người dân nhận thực phẩm cứu trợ tại Ayod, Nam Sudan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Từ ngày 16-20/11, trên cương vị Chủ tịch Ủy ban trực thuộc của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan Nam Sudan (Ủy ban 2206), Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, đã có chuyến thăm thực địa tới Nam Sudan để theo dõi việc triển khai các biện pháp thuộc các nghị quyết của Hội đồng Bảo an liên quan đến tiến trình hòa bình tại nước này.

Chuyến thăm của Đại sứ Đặng Đình Quý nhằm triển khai Nghị quyết 2577 (2021) của Hội đồng Bảo an là chuyến thăm đầu tiên của Ủy ban 2206 đến Nam Sudan kể từ năm 2019, cũng là chuyến thăm đầu tiên kể từ khi chính phủ chuyển tiếp tại Nam Sudan được thành lập vào tháng 2/2020.

Trong chuyến thăm, Đại sứ Đặng Đình Quý và các thành viên đoàn đã có các buổi làm việc với Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir Mayardit, Phó Tổng thống thứ nhất Riek Machar và các Phó Tổng thống của Nam Sudan, Chủ tịch Quốc hội chuyển tiếp Jemma Nunu Kumba, các thành viên Hội đồng Bộ trưởng, lãnh đạo Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) và các cơ quan Liên hợp quốc tại nước này, đại diện Liên minh châu Phi (AU), ngoại giao đoàn, chức sắc tôn giáo và đại diện một số tổ chức phi chính phủ.

Ngoài ra, đoàn công tác đã thăm thực địa tại Wau, thủ phủ bang Tây El Ghazal, làm việc với lãnh đạo địa phương, đại diện Liên hợp quốc và người dân tại đây.

[Việt Nam chủ trì phiên họp của Ủy ban Hội đồng Bảo an về Nam Sudan]

Đại sứ Đặng Đình Quý bày tỏ cảm ơn Chính phủ Nam Sudan, UNMISS đã dành cho đoàn sự đón tiếp nồng nhiệt và hoan nghênh các tiến triển ở Nam Sudan kể từ khi chính phủ chuyển tiếp được thành lập đến nay.

Đại sứ đã tìm hiểu thông tin, đánh giá của Chính phủ Nam Sudan và các đối tác liên quan về tình hình chính trị, an ninh, nhân đạo tại Nam Sudan, các tiến triển của quá trình thực thi Thỏa thuận hòa bình năm 2018 tại Nam Sudan và việc thực thi 5 tiêu chí rà soát theo Nghị quyết 2577 (2021) của Hội đồng Bảo an, tạo cơ sở cho việc Hội đồng Bảo an rà soát, xem xét điều chỉnh hoặc dỡ bỏ cơ chế cấm vận vũ khí liên quan đến Nam Sudan vào tháng 5/2021.

Đoàn công tác cũng đã gặp và nghe báo cáo về tình hình hoạt động của các quân nhân Việt Nam đang làm việc tại UNMISS. Đại sứ Đặng Đình Quý đánh giá cao nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của các cán bộ Việt Nam, trong đó có các y, bác sỹ làm việc tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 tại Bentiu.

Ủy ban 2206 là cơ quan trực thuộc của Hội đồng Bảo an được thành lập theo Nghị quyết 2206 (2015) của Hội đồng Bảo an với nhiệm vụ giám sát việc triển khai các biện pháp của Hội đồng Bảo an liên quan đến tình hình an ninh tại Nam Sudan, trong đó có lệnh cấm vận vũ khí.

Theo thông lệ tại Hội đồng Bảo an, các nước ủy viên không thường trực sẽ được phân công đảm nhiệm vị trí Chủ tịch các cơ quan trực thuộc của Hội đồng Bảo an và Việt Nam đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ủy ban nhiệm kỳ 2020-2021.

Việt Nam chính thức tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và cử đại diện tham gia Phái bộ Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) kể từ năm 2014. Việt Nam đang triển khai bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 tại Bentiu với 63 người, trong đó có 13 cán bộ nữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục