"Tuần trăng mật" của liên minh cầm quyền tại Malaysia đã qua

Có đến 59,5% trong tổng số 2.614 người Malaysia được hỏi thể hiện sự phản đối hoạt động của chính phủ trong khoảng thời gian 5 tháng kể từ sau cuộc bầu cử Hạ viện Malaysia lần thứ 14.
"Tuần trăng mật" của liên minh cầm quyền tại Malaysia đã qua ảnh 1Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. (Nguồn: South China Morning Post)

Tờ Malaymail đưa tin một cuộc khảo sát mới đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ Đảng Liên minh Hy vọng (PH) cầm quyền tại Malaysia trong số những người Mã Lai hiện chỉ còn hơn 40%. Điều này cũng phù hợp với kết quả cuộc bầu cử bổ sung tại khu vực Cameron Highlands hồi tuần trước, trong đó tỷ lệ ủng hộ PH trong số những người Mã Lai và người thuộc các cộng đồng thiểu số xuống dưới mức 10%.

Cuộc khảo sát do Trung tâm Ilham và Viện Penang tiến hành cho thấy có đến 59,5% trong tổng số 2.614 người Malaysia được hỏi thể hiện sự phản đối hoạt động của chính phủ trong khoảng thời gian 5 tháng kể từ sau cuộc bầu cử Hạ viện Malaysia lần thứ 14 (diễn ra hồi tháng 5/2018).

Một trong những nguyên nhân dẫn đến thái độ tiêu cực này là nhận thức cho rằng PH đã không thúc đẩy “chương trình nghị sự Mã Lai” một cách thỏa đáng, không bảo vệ quyền lợi của cộng đồng người Mã Lai hoặc không bảo vệ vị thế của đạo Hồi trong liên bang.

Tỷ lệ gần 2 trong số 3 người được hỏi cũng tin rằng Đảng Hành động Dân chủ (DAP) với thành phần lãnh đạo chủ yếu là người gốc Hoa là lực lượng thực sự đứng sau liên minh PH bất chấp việc Đảng Người Mã Lai bản địa thống nhất (PPBM) là đảng có người làm Thủ tướng.

[Năm 2019 và ba vấn đề hâm nóng ở khu vực Đông Nam Á]

DAP vẫn bị nghi ngờ là đảng chống đạo Hồi và chống người Mã Lai. Điều này là hậu quả của những nỗ lực tuyên truyền theo hướng như vậy về DAP của Đảng Hồi giáo liên Malaysia (PAS) và Đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO) đối lập.

Ngoài ra, 6 trong số 10 người được hỏi cũng có cảm nhận rằng PH không thể hiện đủ nỗ lực trong việc kiểm soát giá cả sinh hoạt đang tăng lên. Đây vốn là một trong những đề tài chính trong cương lĩnh tranh cử của PH giành được sự quan tâm lớn của cử tri trong giai đoạn trước tổng tuyển cử.

Việc thiếu sự ủng hộ của người Mã Lai là một vết đen trong chiến thắng của PH hồi tháng 5 năm ngoái. Kể cả khi PH đảm bảo được đa số tối thiểu để lật đổ Liên minh Mặt trận Quốc gia (BN), PH vẫn rất dễ bị tổn thương trước sự hợp tác ngày càng mạnh mẽ giữa UMNO và PAS - hai đảng nhắm đến người Hồi giáo Mã Lai. Hai đảng này đã phối hợp hiệu quả trong cuộc bầu cử bổ sung tại Cameron Highlands hôm 26/1, giúp BN tăng cường mạnh mẽ ảnh hưởng của mình tại đây.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy mặc dù những người được hỏi có quan điểm tiêu cực về PH song phần lớn trong số họ cảm nhận liên minh do Thủ tướng Mahathir Mohamad đứng đầu sẽ tiếp tục chiến thắng trong cuộc bầu cử lần tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục