Tướng quân đội Yemen thiệt mạng khi giao tranh với phiến quân Houthi

Tướng Mohammed Ali al-Roqn, chỉ huy trưởng Lữ đoàn 122, cùng 8 binh sỹ chính phủ Yemen đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ với phiến quân Houthi tại khu vực al-Jadafir ở tỉnh al-Jawf.
Cảnh tàn phá sau các cuộc không kích tại Sanaa, Yemen, ngày 2/7/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh tàn phá sau các cuộc không kích tại Sanaa, Yemen, ngày 2/7/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguồn tin y tế địa phương ngày 17/8 cho biết 1 chỉ huy cấp tướng và 8 binh sỹ thuộc quân đội Chính phủ Yemen đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ với phiến quân Houthi tại tỉnh al-Jawf ở miền Đông Bắc hôm 16/8.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Tướng Mohammed Ali al-Roqn - chỉ huy trưởng Lữ đoàn 122, cùng 8 binh sỹ đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ ngày 16/8 tại khu vực al-Jadafir ở phía Đông thủ phủ al-Hazm của tỉnh al-Jawf, hiện nằm dưới quyền kiểm soát của Houthi.

Trong thông báo được hãng thông tấn chính thức Saba đăng tải, Thủ tướng Yemen Maeen Abdulmalik xác nhận: “Tướng al-Roqn đã bị sát hại trong khi chỉ huy các chiến dịch quân sự chống lại lực lượng Houthi tại al-Jawf.”

[Liên hợp quốc kêu gọi điều tra minh bạch về vụ không kích ở Yemen]

Cũng theo hãng tin Saba, quân đội Chính phủ Yemen đã tiêu diệt hàng chục tay súng Houthi trong cuộc đụng độ trên và tái chiếm được một số vị trí.

Trong khi đó, trong 24 giờ giao tranh tiếp theo, các lực lượng quân đội quốc gia Yemen với sự hỗ trợ của những tay súng thuộc các bộ lạc địa phương ủng hộ chính phủ đã tiêu diệt hơn 40 phiến quân Houthi tại khu vực Qaniya ở phía Bắc tỉnh al-Bayda.

Các máy bay chiến đấu của liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu cũng không kích vào các vị trí và nhiều phương tiện của phiến quân Houthi ở các địa điểm khác nhau trong khu vực Qaniya, gây tổn thất cho lực lượng này.

Cuộc không kích đã phá hủy nhiều phương tiện quân sự và gây thương vong cho phiến quân Houthi.

Yemen đã sa lầy trong cuộc nội chiến kể từ cuối năm 2014, khi phiến quân Houthi giành quyền kiểm soát phần lớn miền Bắc đất nước, buộc chính phủ của Tổng thống Mansour Hadi, do Saudi Arabia hậu thuẫn, phải rời bỏ thủ đô Sanaa.

Tháng 3/2015, Saudi Arabia đã dẫn đầu một liên minh quân sự can thiệp vào xung đột tại Yemen để giúp đỡ chính phủ của Tổng thống Hadi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.