Tuyên phạt 17 năm tù với đối tượng có nhiều tiền án, đâm chết người

Trong lúc ẩu đả do mâu thuẫn, đối tượng Vũ Nghĩa Hiệp (tức Hiệp “Sạc Lô") - từng 5 lần bị phạt tù về nhiều tội danh, đã dùng dao tự chế đâm chết một người và làm bị thương một người khác.
Tuyên phạt 17 năm tù với đối tượng có nhiều tiền án, đâm chết người ảnh 1Bị cáo Vũ Nghĩa Hiệp tại tòa. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 27/9, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Vũ Nghĩa Hiệp (tức Hiệp “Sạc Lô,” sinh năm 1973, trú tại phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) 17 năm tù về tội “Giết người.”

Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo bồi thường 54 triệu đồng, chu cấp tiền để nuôi một người con của bị hại cho đến 18 tuổi.

Theo cáo trạng, chiều 26/12/2020, anh H.M.H. tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho cháu, dựng rạp chiếm một phần đường trước nhà trên đường Võ Tánh (phường Lê Bình, quận Cái Răng, Cần Thơ).

Khoảng 19 giờ 40 phút cùng ngày, Hiệp đi xe máy ngang qua, do rạp chắn một phần lối đi nên khi Hiệp rồ ga để vượt qua thì khách dự tiệc phản ứng và hai người cãi nhau.

Trong lúc đôi co, Hiệp bị một người khách tát, đạp chân vào vai và ném ly trúng mặt. Hai người khách khác cũng chạy đến đánh Hiệp nhưng được mọi người can ngăn.

Hiệp lên xe và dọa: “Tý nữa tao xuống chém bọn mày.” Sau đó, Hiệp quay lại với hai con dao tự chế, một chai xăng, ném chai xăng về phía nhóm anh H.

Do biết Hiệp sẽ quay trở lại trả thù nên ông N.V.C.M. và hai người khác chuẩn bị sẵn gậy, gạch làm hung khí.

[Bến Tre: Khởi tố đối tượng gây rối, chém tử vong một chiến sỹ công an]

Ông M. cầm gậy xông vào đánh Hiệp. Hiệp dùng tay đỡ được rồi vung dao đâm vào ngực trái khiến ông M. gục xuống. Anh H. cũng tấn công Hiệp thì cũng bị Hiệp gây thương tích… Sau đó, Hiệp cũng bị đánh bất tỉnh.

Ông M và anh H được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng ông M. đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Đến 1 giờ 50 phút ngày 27/12, Hiệp đến Công an thành phố Cần Thơ đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Trong quá trình điều tra cán bộ công an thấy Hiệp có nhiều vết thương nên đã đưa Hiệp đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ khám và điều trị.

Theo kết luận giám định, ông M. tử vong do choáng mất máu cấp, vết thương gây đứt thủng tim, phổi. Hiệp bị thương tích 1%. Anh H. từ chối giám định và không yêu cầu khởi tố đối với Hiệp, không yêu cầu bồi thường.

Hiệp cũng có đơn không yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, không yêu cầu xử lý những người gây thương tích cho mình.

Đối với ba người đánh Hiệp, Công an thành phố Cần Thơ có công văn đề nghị Công an quận Cái Răng ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi đánh nhau.

Gia đình bị hại N.V.C.M. yêu cầu bồi thường hơn 295 triệu và tiền cấp dưỡng nuôi một người con (sinh năm 2005) đến đủ 18 tuổi. Gia đình Hiệp đã bồi thường được 230 triệu.

Bị cáo Vũ Nghĩa Hiệp từng có 5 lần bị phạt tù về các tội “Cướp tài sản của công dân và trốn khỏi nơi giam,” “Cố ý gây thương tích,” “Chống người thi hành công vụ” với tổng hình phạt hơn 12 năm tù.

Ngoài ra, Hiệp còn nhiều lần bị xử phạt vi phạm hành chính và được đưa vào cơ sở giáo dục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục